Một trong những quyết định đầu tiên của tân Bộ trưởng Hợp tác phát triển Đức Dirk Nebel sau khi nhậm chức là xóa tên một số nước ra khỏi danh sách nhận viện trợ phát triển của Đức, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Dư luận ở Đức chưa hết râm ran về việc ông Nebel trở thành người đứng đầu chính cái bộ mà ông vẫn thường đòi phải xóa bỏ thì đã xôn xao về quyết định nói trên, bởi cả hai nước này đều là đối tác quan trọng của Đức.
Đúng là tân quan tân chính sách. Từ trước tới nay, Bộ Hợp tác phát triển trong Chính phủ Đức đều do người thuộc đảng phái chính trị khác chứ không phải của đảng Dân chủ Tự do (FDP) của ông Nebel nắm giữ. Nhưng không chỉ đơn thuần như vậy. Đã từ lâu rồi ở nước Đức có cuộc tranh luận về việc có nên viện trợ phát triển cho những nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu phát triển nữa hay không. Đằng sau đó là cuộc đấu tranh giữa hai quan điểm về mục tiêu hợp tác phát triển là góp phần thúc đẩy kinh tế đối ngoại cho nước Đức hay thuần túy chỉ giúp xóa đói giảm nghèo ở các nước nhận viện trợ phát triển.
Vị bộ trưởng mới lập luận rằng Trung Quốc không còn đáp ứng các tiêu chí đặt ra đối với nước nhận viện trợ phát triển của Đức nữa. Cho tới nay, Trung Quốc đã đạt được thành tựu phát triển ấn tượng, tăng thu nhập quốc dân cao đến mức không cần đến viện trợ phát triển của Đức trong khi trên thế giới còn rất nhiều nước chưa được như vậy và nước Đức nên hậu thuẫn. Không những thế, Trung Quốc còn đã trở thành nước cấp viện trợ phát triển ở mức độ lớn cho nhiều nước khác trên thế giới, đặc biệt ở châu Phi.
Với mấy chục triệu euro hằng năm, viện trợ phát triển của Đức dành cho Trung Quốc và Ấn Độ có ý nghĩa chính trị to lớn hơn rất nhiều so với tác động thực tế. Vì thế, việc xóa tên những nước này ra khỏi danh sách các nước nhận viện trợ phát triển sẽ ảnh hưởng đến những lĩnh vực hợp tác khác mà Đức cần Trung Quốc và Ấn Độ. Chính phủ mới thành lập ở Đức vậy là đã phát đi tín hiệu không thể hiểu nhầm được về khả năng điều chỉnh chính sách hợp tác phát triển nói chung.
Thảo Nguyên