(TNTT>) Ban-công trong nhà phố là khoảng không gian hiếm hoi để con người giao hòa với thiên nhiên, thỏa chí sáng tạo với cây xanh
Sống giao hòa với thiên nhiên là điều ai cũng mong muốn. Nhưng không phải ngôi nhà nào trong phố thị cũng có sân vườn để thỏa mãn ước mơ gần gũi cây lá của đa số cư dân, và cũng chỉ có một số cây sống tốt được trong môi trường nội thất. Khi đó, việc tìm kiếm khoảng không gian phù hợp trong nhà để treo một chậu cảnh, ngắm một nụ hoa trở nên cấp thiết. Ban-công trong nhà phố, biệt thự là những khoảng không gian có được lợi thế của một vùng giao hòa chuyển tiếp giữa trong và ngoài, chung và riêng. Với sự sáng tạo hầu như không có giới hạn, chỉ cần chút thời gian cộng với niềm say mê, bạn hoàn toàn có thể tạo nên những góc ban-công nở hoa một cách nhẹ nhàng, hợp lý.
Tại khung cửa gỗ sậm màu và tường gạch thô, rất nên dùng bình gốm và những loại hoa, lá có nét mềm mại, đôi khi chỉ là những chậu cúc vàng, hồng tỷ muội (H.4) nhỏ nhắn hoặc bụi sả, cỏ lan chi mềm rủ (H.6) nhưng vẫn làm nên một nét đẹp dịu dàng.
Với các thanh lan can để dây trầu buông thả mềm mại, bạn sẽ tạo nên một khung cảnh khá dễ chịu mà không cần phải quá cầu kỳ. Trầu bà cũng rất thích hợp khi bạn để buông lơi quấn quýt trên thành lan can ban-công làm nên một tấm rèm xanh (H.2). Nếu ban-công nhà bạn ở hướng đón nhiều nắng, có thể dễ dàng đặt những chậu xương rồng, chậu sứ Thái hay bụi tre ngà để tạo nên một hình ảnh đầy chất nhiệt đới, lưu giữ nét ấm áp rắn rỏi mà lại ít tốn công chăm sóc (H.3). Nếu ban-công nhà bạn khuất nắng, nên chọn loại cây phù hợp như lan Ý (H.5), hồng môn, sen môn Thái Lan…Cây trồng trong bồn không nên quá cao vì có thể làm mất tính cân đối của ngôi nhà và cửa sổ, ngoài ra, có thể gây bất tiện khi bạn mở cửa. Cẩm tú cầu, lài Mỹ, cúc Đà Lạt, dừa cạn, thiên điểu, cúc Singapore… được xem là những loài hoa lý tưởng để trồng trong bồn (H.7). Nên chọn các loại cây cùng một chủng loại hoặc sắc độ trồng trên ban-công, để tạo sự đồng nhất cho mặt tiền (H.1). Tránh trồng quá nhiều loại cây cùng một chỗ, hoặc quá to làm che khuất ngôi nhà. Không nên trồng cây có gai nhọn, lá sắc gần nơi cửa sổ hoặc cửa ra ban-công, vì chúng có thể gây nguy hiểm khi đóng mở cửa.
Xuân Trang