Hôm qua 23.9, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Đông (52 tuổi, quê Đồng Nai) 23 năm tù về các tội "giết người", "cướp tài sản", "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; Lại Quốc Chiến (35 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 7 năm tù và Nguyễn Hữu Tuyền (32 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) 6 năm tù về tội "cướp tài sản".
Đông và bà N.K.L là hai chị em cùng mẹ khác cha. Trong thời gian Đông thụ án, bà L. bán 2 căn nhà do bà tạo dựng ở Đồng Nai được hơn 40 lượng vàng, chuyển về Q.12 (TP.HCM) sinh sống. Năm 1999, Đông mãn hạn tù, dẫn con đến nhà bà L. xin tiền nhưng bị từ chối nên ôm hận.
Cho rằng trong số tiền bán nhà có 20 lượng vàng là tài sản thừa kế của mình nên ngày 8.3.2008, Đông rủ Chiến, Tuyền cùng đến nhà bà L. khống chế, trói, đâm chém vợ chồng bà L. và đe dọa cho nổ tung bằng quả đạn M79, để đòi vàng thừa kế. Khi công an xuất hiện, Đông bảo đồng bọn bỏ trốn, còn mình ở lại hung hăng dùng quả đạn, bình gas "tử thủ" nhưng sau đó đã bị bắt giữ. Ngay chiều hôm đó, Tuyền và Chiến cũng đến công an đầu thú.
L.N