E-mail gửi đi đã quá hạn định nhưng không có ai phản hồi. Đến khi họp giao ban, giám đốc sở hỏi tại sao chưa báo cáo thì tôi có trình bày là chưa nhận được ý kiến góp ý. Các phòng ban khác nói rằng tôi chưa gửi văn bản cho họ. Tôi đáp rằng đã gửi theo đường e-mail. Lúc đó giám đốc nói rằng: "Hiện chưa có chủ trương lấy ý kiến góp ý bằng e-mail. Chị làm vậy là không đúng, tôi yêu cầu chị photo văn bản và gửi lại cho các phòng" .
Thú thực, tôi quá thất vọng với ý kiến chỉ đạo như vậy. Tôi nhớ lúc ấy, tôi đã đọc được văn bản của Nhà nước khuyến khích việc sử dụng e-mail trong công tác. Trong Sở của tôi cũng đã có tổ chức tập huấn cho từng công chức sử dụng máy vi tính (toàn bộ công việc của cơ quan gần như đã được tin học hóa và cơ quan tôi có một hệ thống máy vi tính khá hiện đại). Từng công chức cũng đã được người quản lý mạng cho một địa chỉ thư điện tử. Vậy mà khi tôi sử dụng e-mail trong công việc thì lại bị phê bình. Thế là tôi lại phải cho photo tập tài liệu dài 50 trang nhân thành 10 bản để gửi lấy ý kiến. Tôi buồn vì cán bộ, công chức của mình tiếp thu cái mới quá chậm; từ đó việc lãng phí của công cứ xảy ra dài dài.
Phan Ngọc Vân (vandong...@yahoo.com)
Không nên giấu dốt
Bài E-mail và lãnh đạo đã phản ánh đúng thực trạng về trình độ tin học của cán bộ nhà nước. Nhiều vị lãnh đạo được trang bị máy tính xách tay trông rất oai nhưng thậm chí không biết truy cập internet, trình độ như vậy làm sao có thể thực hiện chủ trương chính phủ điện tử? Theo tôi, một số cán bộ công chức muốn giấu dốt, ngại đến lớp ngại học chung với bọn trẻ... Thực ra, học vi tính không nhất thiết phải đến lớp, chỉ cần có người hướng dẫn và có lòng quyết tâm thì có thể có một trình độ đủ để làm việc. Biết ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong công việc sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc của Nhà nước và giữ được sức khỏe của cán bộ lãnh đạo.
Trần Minh (Tam Xuân, Núi Thành, Quảng Nam)