Nếu bạn thường xuyên mang dép lê ra đường, người ta rất dễ nghĩ bạn là người... lười biếng. Lười đến nỗi không thèm xỏ chân vào giày cao gót, hoặc ít nhất là sandal, cứ vô tư với dép lê - bất kể hôm đó mặc jeans hay mặc váy, đi tiệc hay đi bơi!
Thế nhưng cũng không thể nói là đôi dép lê nào cũng “lẹt quẹt” như nhau và người nào mang dép lê đến dự một buổi tiệc cũng đều là thiếu tôn trọng người khác. Vấn đề còn nằm ở đôi chân. Dép lê là cách tốt nhất để “khoe” trọn vẹn bộ móng mới với đôi bàn chân đẹp. Về cơ bản, mang dép lê cũng gần giống với bạn để đôi chân trần, nên có thể coi đây là một lựa chọn làm tăng nét thú vị trong các kỳ nghỉ của mùa hè.
“Bỏ rơi” các kiểu giày cao gót kiêu kỳ, không nhìn tới những kiểu sandal bụi bặm, bạn kiên quyết mang dép lê trong buổi xuống phố hôm nay? Vậy thì ngay bây giờ, bạn hãy “tút” lại hai bàn chân trước đã. Tỉa móng và cắt bỏ những phần da thừa xung quanh, tẩy da chết, tẩy lông, giúp đôi chân thật sạch. Móng có thể sơn màu hoặc sơn nước bóng. Cuối cùng là chọn một đôi dép thật “điệu”, màu sắc vui mắt và quai dép thật chắc chắn.
M.N