TP.HCM: Đề Toán khó, đa số chỉ làm được 50%
Khá nhiều hội đồng thi có TS ra sớm vì không làm được bài hoặc dư giờ như tại hội đồng thi trường Trung học sư phạm Mầm Non (Q.1), trường THPT Nguyễn Trãi (Q.4), ĐH Mở TP.HCM...
|

Các TS trao đổi bài sau giờ thi môn Toán tại trường CĐ bán công Công nghệ và quản trị doanh nghiệp (Q.7) - Ảnh: Cẩm Thúy
|
Nguyễn Thị Hải Yến, TS ở Bình Thuận thi vào ĐH Ngân hàng cho biết đề Toán dài và chỉ làm được một nửa, tuy nhiên Yến chỉ ra sớm khoảng 15 phút. Cũng tương tự như Yến, Hồ Lê Thanh Sơn, học trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Khánh Hòa) làm vừa đủ thời gian và tỏ vẻ lo lắng về môn thi sáng nay vì có thể chỉ làm đúng khoảng 50%.
Huỳnh Thị Kim Hằng, học ở trường THPT Mộ Đức (Quảng Ngãi) thì chia sẻ: “Đề thi khó, không biết có đậu nổi không”. Trong số TS thi vào ĐH Sài Gòn, Nguyễn Thị Diễm Trâm, học ở trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Thủ Đức, TP.HCM cho biết rất nhiều TS trong phòng bỏ về sớm vì đề khó quá.
Ngô Văn Nguyên, TS thi lần hai vào trường ĐH Khoa học tự nhiên thì cho biết mình chắc chắn làm đúng được khoảng 60%.
 |
| |
 |
|
Phụ huynh nóng ruột chờ các thí sinh đang thi bên trong - Ảnh: Thanh Hải / Khả Hòa
|
Đánh giá về đề thi môn Toán khối A của đợt 1 kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2009, thầy Nguyễn Duy Hiếu, Tổ trưởng tổ Toán, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết: “Đề thi đúng theo cấu trúc của Bộ nhưng hơi dài, không đủ thời gian cho TS làm, trừ những học sinh giỏi vì mỗi câu trong đề đòi hỏi khả năng suy luận cao. Câu 2 và 5 là câu khó, đặc biệt câu 5 hơi rối. Học sinh trung bình không thể giải hết đề Toán này, chỉ có học sinh lớp chuyên Toán mới có thể đạt điểm 9, 10. Đề có một số câu có dạng toán lạ, học sinh ít khi giải (câu 2, phần 2)”.
Hà Nội: Nở rộ “đáp án đề thi”
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online, các TS dự thi vào các trường ĐH Bách Khoa, Khoa học tự nhiên, Kinh tế quốc dân làm bài khá tốt. Tuy nhiên, phần lớn TS tỏ ra khá thất vọng.
Hoàng Xuân Tùng (Việt Yên, Bắc Giang) dự thi vào Học viện Ngân hàng cho biết: “Năm nay là chương trình cải cách nên có một số vấn đề mới mà mình làm chưa được nhuần nhuyễn lắm. Hơn nữa lại không có nhiều thời gian ôn luyện nên mình không còn linh hoạt trong việc xử lý đề nữa. Mình chỉ làm được khoảng 50%”.
|
|
Hàng chục SVTN trường ĐH Xây dựng làm barie phân luồng giao thông sau giờ thi - Ảnh: Thanh Lan
|
Một số TS khác cho rằng trong đề có nhiều câu hỏi đánh đố. Nguyễn Minh Tân, học sinh trường THPT Trần Phú, Hải Phòng buồn bã đứng chờ mẹ: “Đề năm nay có rất nhiều câu đánh đố TS. Nếu kiến thức không chắc chắn sẽ dễ bị nhầm lẫn lắm”.
Buổi thi đầu tiên tại Hà Nội đã kết thúc an toàn. Giao thông tại các tuyến phố cũng thông thoáng. Nhờ có đông đảo sinh viên tình nguyện, nên tại các nút Lê Thanh Nghị - Tạ Quang Bửu - Trần Đại Nghĩa (những "điểm nóng" về giao thông) không tái diễn cảnh ùn tắc khi các TS ra về.
Trong khi đó, tại cổng trường ĐH Sư phạm 1, ĐH Bách khoa Hà Nội… có nhiều người mời chào TS và phụ huynh đáp án “nóng” của bài thi môn Toán.
Khi được hỏi về độ tin cậy của các đáp án này thì một người nói ngay: “Cứ yên tâm, giảng viên trường ĐH Sư phạm giải đấy”. Nhưng khi được hỏi tên của giảng viên đó thì người này ấp úng không trả lời...
Đà Nẵng: Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn
Sáng nay tại TP Đà Nẵng, 30.007 TS đã bước vào thi môn thi đầu tiên, đạt tỷ lệ 78,45% so với số lượng thí sinh đăng ký dự thi. Trận mưa to trong hai đêm 2 và 3.7 vừa qua đã giúp thời tiết tại TP Đà Nẵng dịu mát trong sáng nay.
TS Lê Đức Hoàng Vũ tại hội đồng thi trường THPT Trần Phú cho biết: “Em thấy đề năm nay có một số phần nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái, như câu II giải phương trình trong phần Chung, câu VI.a theo chương trình Chuẩn khá dễ, đều đã học trong chương trình nhà trường. Tuy nhiên, các câu V giải bất đẳng thức, câu VI.b theo chương trình Nâng cao gây khó khăn cho em và rất nhiều bạn”.
 |
|
Thí sinh phấn khởi với kết quả làm bài tốt - Ảnh: Nguyễn Tú
|
Thầy Lê Hoành Phò, giáo viên Toán trường THPT chuyên Lê Quý Đôn TP Đà Nẵng nhận xét: “Đề thi đúng cấu trúc mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn trước đó, tuy nhiên đề thi cũng khó hơn các năm trước đây. Đối với câu hỏi ở phần riêng, thì đa số TS sẽ chọn các câu hỏi theo chương trình Chuẩn vì nó nhẹ hơn các câu hỏi theo chương trình Nâng cao.
Đối với các câu hỏi ở phần Chung, thì chỉ có câu khảo sát hàm số và tích phân trình độ căn bản, còn các câu phương trình lượng giác, hình không gian và đặc biệt là câu bất đẳng thức đòi hỏi kỹ năng cao của TS mới làm được bài. Vì vậy, tôi nghĩ điểm thi môn Toán trên mặt bằng chung là không cao”.
|
|
Lực lượng CSGT dọn dẹp trật tự lòng đường trước hội đồng thi Trần Phú (Đà Nẵng) - Ảnh: Nguyễn Tú
|
Theo ghi nhận của chúng tôi, tình hình trật tự bên ngoài các hội đồng thi được đảm bảo, không có tình trạng kẹt xe tại các điểm nóng giao thông trên địa bàn. Mỗi hội đồng thi có ít nhất 2 chiến sĩ CSGT cùng phối hợp với 2 chiến sĩ công an phường và lực lượng thanh niên xung kích bảo vệ tường rào, dẹp trật tự lòng đường.
Tuy nhiên, sau buổi thi, đội quân phát tờ rơi lại xuất hiện và kết quả là tờ rơi vương vãi đầy trước trường học sau khi họ rút đi mà không thấy lực lượng công an, thanh niên xung kích nhắc nhở.
Theo thông tin ban đầu, trong buổi thi sáng nay, có một TS bị đình chỉ thi tại hội đồng thi trường tiểu học Lê Lai do mang điện thoại di động vào phòng thi, ngoài ra có một trường hợp bị khiển trách do trao đổi bài tại hội đồng thi trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng.
ĐBSCL: Môn thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc
Sáng nay, toàn cụm thi Cần Thơ có 38.984 TS đến dự thi môn Toán, đạt tỷ lệ 72,4%. TS dự thi vào trường ĐH Cần Thơ là 33.234 TS, chiếm 85,2% so tổng số của cụm thi.
|

Một trong những TS đầu tiên ra khỏi phòng thi ở hội đồng thi tại Khu II, ĐH Cần Thơ - Ảnh: Chí Nhân
|
Kết thúc môn thi đầu tiên, cụm thi Cần Thơ có 6 TS bị đình chỉ (5 TS đưa điện thoại di động vào phòng thi, 1 mang tài liệu), 2 TS bị khiển trách (1 TS tiếp tục làm bài sau khi đã hết giờ, 1 TS nhìn bài bạn), 1 nữ TS tại hội đồng thi trường CĐ Cần Thơ (quê H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang) ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu...
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ, Chủ tịch hội đồng coi thi liên trường cụm thi Cần Thơ cho biết để đề phòng cúm A/H1N1, tại tất cả các địa điểm thi đều có chuẩn bị khẩu trang. Môn thi đầu tiên toàn cụm đảm bảo an ninh trật tự, không xảy ra sự cố.
Thạc sĩ Hoàng Xuân Quảng, Phó hiệu trưởng ĐH An Giang cho biết ở buổi thi đầu tiên tại cụm thi An Giang có 5.906/7.746 TS tham gia, đạt tỷ lệ 76,2%. TS làm bài nghiêm túc, cán bộ coi thi không vi phạm quy chế.
Tiến sĩ Lê Hiển Dương, Hiệu trưởng ĐH Đồng Tháp thông báo ở buổi thi môn Toán, cụm thi Đồng Tháp có 4.275/6.120 TS đến phòng thi đạt tỷ lệ 69,8%. TS lẫn cán bộ coi thi nghiêm túc.
Cụm Tiền Giang: 3.676/4.825 TS dự thi môn đầu tiên, đạt tỷ lệ 76,1%. Thạc sĩ Ngô Tấn Lực, Hiệu trưởng ĐH Tiền Giang cho hay thi môn Toán toàn cụm nghiêm túc an toàn.
|

Niềm vui của một phụ huynh sau môn thi đầu tiên của con em mình - Ảnh: Chí Nhân
|
Bình Định: Một TS ngừng thi vì bị sốt xuất huyết
Theo số liệu tổng hợp của cụm thi Quy Nhơn (Bình Định), buổi thi môn Toán sáng nay, có 33.996 TS dự thi trên 46.469 TS đăng ký, đạt tỷ lệ 73,16%.
ĐH Quy Nhơn là trường có TS dự thi đông nhất của đợt 1 với 10.390 TS; trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: 3.266 TS; ĐH Kinh tế TP.HCM: 3.040 TS; ĐH Mở TP.HCM: 2.915 TS; ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: 2.025 TS; ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: 1.915 TS…
Các trường có ít TS dự thi nhất là: Học viện Kỹ thuật mật mã Hà Nội: 1 TS; ĐH Thăng Long: 1 TS; ĐH Kiến trúc Hà Nội: 1 TS, Học viện Quản lý Giáo dục: 1 TS…; trường ĐH Hà Nội có 1 TS đăng ký, nhưng không đến dự thi.
TS Đặng Hồng Vương (quê ở Đồng Phó, H.Tây Sơn, tỉnh Bình Định; thi tại điểm trường Tiểu học Ngô Mây, TP Quy Nhơn) phải ngừng thi vì phát hiện bị sốt xuất huyết trong lúc làm bài môn Toán, phải nhập viện điều trị.
Đại học Đà Lạt: Bài giải viết tay xuất hiện sớm
Mới hết khoảng 2/3 thời gian làm bài thi môn Toán, nhưng nhiều TS thi ở ĐH Đà Lạt đã ra khỏi hội đồng thi và khoảng hơn 30 phút sau thì bài giải đã xuất hiện trước cổng trường.
Theo quan sát của PV Thanh Niên Online, bài giải này được viết nguệch ngoạc bằng tay trên một tờ giấy A4 sau đó được photocopy lại và bán trước cổng trường với giá từ 2.000 - 3.000 đồng/tờ. Dù không biết “chất lượng” của bài giải này đúng - sai thế nào nhưng rất nhiều TS đã mua và chăm chú đọc để so sánh với bài làm của mình.
Cũng trong sáng nay, trước cổng các hội đồng thi còn xuất hiện nhiều đối tượng phát tờ rơi để quảng cáo “đủ thứ”, sau đó các tờ rơi này được vứt vung vãi tràn lan trước cổng trường trông thật nhếch nhác.
|

Thí sinh chăm chú với tờ giấy photo bài giải vừa mua được
|
|

Mặt trước và mặt sau của bài giải được rao bán
|
|

Tờ rơi quảng cáo vương vãi trước cổng trường ĐH Đà Lạt
|
|
Kết thúc môn thi đầu tiên: 19 thí sinh bị xử lý kỷ luật
Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, sáng 4.7, cả nước có 638.192 TS có mặt dự thi môn Toán, trên tổng số 930.255 TS đăng ký (đạt 68,60%, so với 67,65% của năm 2008). Tổng số trường đăng ký dự thi là 93 và có 1.002 điểm thi với 25.116 phòng thi. Trong buổi thi này, cả nước có 7 trường hợp TS bị khiển trách và 12 trường hợp bị đình chỉ thi.
Có một trường hợp thí sinh ngủ quên, đến dự thi lúc 8 giờ tại ĐH Đà Nẵng, nên không được dự thi. Tại hội đồng thi trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính (Q. Phú Nhuận, TP.HCM), thi vào ĐH Kiến trúc, nhiều TS không tập trung làm bài được vì kế bên trường có một công trình xây dựng khá ồn ào.
Một trong 7 trường hợp TS bị khiển trách trong buổi thi đầu tiên này là TS ở hội đồng thi trường THPT Marie Curie (TP.HCM), thi vào ĐH Mở TP.HCM do mang tài liệu vào phòng thi và cũng tại hội đồng thi này có một TS bị xỉu giữa giờ thi.
Ở Hà Nội, tại hội đồng thi Học viện hành chính quốc gia có một TS bị ngất không tiếp tục dự thi, và ở trường ĐH Công Đoàn có 1 TS bị đau bụng sau khi làm bài 10 phút, phải đưa đi cấp cứu dưới sự giám sát của công an, không tiếp tục dự thi được.
Các trường hợp bị khiển trách và đình chỉ thi trên cả nước với các lý do như trao đổi bài trong phòng thi, mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi, tăng 6 trường hợp so với năm 2008. Đặc biệt, trong buổi thi này, chưa có trường hợp cán bộ coi thi nào bị xử lý kỷ luật, trong khi năm 2008 có 4 trường hợp.
Cẩm Thúy
|
Nhóm PV Thanh Niên Online
