(TNO) Kết thúc tuần giao dịch đầu tháng 7, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến trái chiều trên hai sàn; VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai khi có thêm 1,65 điểm, còn HNX-Index quay đầu giảm nhẹ 0,24 điểm.
>> Chưa tăng giá cước vận tải / Kiến nghị giảm 20% giá điện giờ cao điểm sáng / Đằng sau con số lợi nhuận của ngân hàng / Giá vàng tăng nhẹ
Mở cửa thị trường, tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, phiên tăng nhẹ hôm qua vẫn chưa giúp cho nhà đầu tư thật tin tưởng vào sự đi lên của thị trường. Trong thời gian đầu, lệnh bán chiếm đa số, bảng giao dịch điện tử tràn ngập các mã giảm giá.
Hầu hết các mã blue-chip như DPM, SEE, SAM, SSI, STB… đều quay đầu giảm mạnh. VN-Index theo đó giảm tới 8,68 điểm so với phiên trước, chốt mức 425,11 điểm. Khối lượng giao dịch xấp xỉ 6 triệu đơn vị.
Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, lệnh đặt mua đã được tung ra nhiều hơn giúp cho khá nhiều mã đảo chiều tăng giá trở lại. VN-Index lúc này đã hãm được đà giảm sâu. Đến cuối đợt, chỉ số này tăng nhẹ trở lại 0,72 điểm so với phiên trước đó, chốt ở mức 433,07 điểm.
Giao dịch cuối phiên có phần sôi động hơn khi lệnh đặt mua được tăng cường. Chung cuộc, VN-Index phiên này tăng được 1,65 điểm lên mức 435,44 điểm. Tính thanh khoản của thị trường đứng ở mức thấp khi chỉ đạt trên 26 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt hơn 928,25 tỉ đồng.
Toàn sàn phiên này có 81 mã tăng giá, 58 mã giảm giá, còn lại 27 mã đứng giá tham chiếu.
Nhiều mã lớn sau khi đi xuống đầu phiên, đến cuối phiên đã tăng trở lại. Cụ thể có VIC tăng 2.300 đ/CP lên mức 49.800 đ/CP; SAM tăng 1.300 đ/CP lên 28.700 đ/CP; CII tăng 1.800 đ/CP lên 37.800 đ/CP; DPM tăng 100 đ/CP lên 42.000 đ/CP; FPT tăng 1.000 đ/CP lên 70.500 đ/CP…
Tuy vậy, trong nhóm các mã lớn cũng có nhiều mã giảm giá như STB giảm 100 đ/CP xuống còn 33.900 đ/CP; SSI giảm 500 đ/CP xuống 62.500 đ/CP; PVF giảm 1.200 đ/CP xuống 38.300 đ/CP...
Riêng “đại gia” VCB phiên này tiếp tục giảm 2.000 đ/CP xuống còn 56.000 đ/CP; còn BVH đứng giá tham chiếu.
Về tính thanh khoản của thị trường, đứng đầu vẫn là STB với trên 4,7 triệu đơn vị, tiếp theo là SSI: 1,6 triệu đơn vị, SAM: 1,4 triệu đơn vị, BVH: 914.000 đơn vị, VCB: 900.000 đơn vị…
Tổng kết một tuần giao dịch, VN-Index đã có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng điểm. So với phiên cuối tuần trước, chỉ số này giảm 25,93 điểm. Khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên đạt trên 37 triệu đơn vị.
* Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, HNX-Index phiên này lại quay đầu giảm nhẹ 0,24 điểm xuống còn 145,76 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường chỉ đạt trên 13,45 triệu đơn vị, giá trị giao dịch ở mức 416,4 tỉ đồng. Toàn sàn có 121 mã tăng giá, 57 mã giảm giá, còn lại 27 mã đứng giá tham chiếu.
Như vậy, sau một tuần giao dịch, HNX-Index đã có 4 phiên giảm và 1 phiên tăng điểm. So với phiên cuối tuần trước, HNX-Index đã giảm 9,98 điểm.
Hồng Minh