* Đưa xe sang Campuchia; đục số khung, số máy “hợp thức hóa” để tiêu thụ
Đến ngày 2.7, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp, tạm giữ và lập hồ sơ tổng cộng 14 người liên quan đến đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian liên tỉnh.
Trong đó, các đối tượng chủ chốt, gồm: Lâm Duy Bằng (21 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), Biện Thị Hồng Diệp (tức Gái “nhỏ”, 24 tuổi, quê Long An, sống chung như vợ chồng với Bằng), Biện Khương Duy (21 tuổi, em ruột của Điệp), Đỗ Văn Quýt (41 tuổi, quê Tây Ninh) và Nguyễn Văn Hường (36 tuổi, quê Tây Ninh).
Qua nhiều tháng điều nghiên, trinh sát đã phát hiện một băng nhóm chuyên trộm cắp - tiêu thụ trên phạm vi một số tỉnh Đông Nam Bộ gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh... Với “lãnh địa” thuận lợi này, bọn chúng dễ dàng đưa xe sang Campuchia tiêu thụ, dễ dàng lẩn trốn sang Campuchia khi bị “lộ”... Khoảng tháng 3.2009, bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã xác định được các đối tượng cộm cán nói trên trực tiếp điều hành đường dây này.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 29.6, Ban chỉ huy PC14 huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ, chia thành 10 mũi trinh sát tham gia phá án. Một số mũi trinh sát được điều động đi Long An, Tây Ninh, số còn lại bí mật mai phục một số điểm ở TP.HCM. Cùng ngày, trong lúc Bằng, Diệp đang mua xe gian tại Q.12 thì bất ngờ bị trinh sát ập vào bắt giữ. Mũi trinh sát ở tỉnh Tây Ninh do thiếu tá Trịnh Kim Sơn, đội trưởng Đội 4 (PC14) chỉ huy đã thức trắng đêm vây bắt giữ Quýt, Hường. Tại trụ sở công an, bước đầu bọn chúng mới chỉ nhớ trộm và tiêu thụ được 80 xe, trong đó phần lớn là xe tay ga đắt tiền như PS, SH, Dylan...
Đến nay, PC14 đã thu hồi 20 xe gắn máy, dự kiến khoảng 10 ngày nữa sẽ trao trả xe cho các nạn nhân. Hiện PC14 tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại.
Đàm Huy