Lỗ do thuê phòng thi
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến thời điểm này, tất cả các trường ĐH trên cả nước đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để sẵn sàng cho kỳ thi. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội là một trong những trường nhận được số hồ sơ ĐKDT lớn nhất ở phía Bắc, với 52.000 hồ sơ ĐKDT khối A (tăng khoảng gần 20.000 so với năm trước). Ông Phạm Văn Bổng, Trưởng phòng đào tạo trường này cho biết: giá thuê phòng thi cũng tăng so với năm trước khoảng 20% nên ước tính cứ 1.000 thí sinh (TS) dự thi, trường sẽ lỗ khoảng 14-15 triệu đồng. Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội có hơn 43.000 hồ sơ ĐKDT khối A. Nhà trường đã chuẩn bị 109 phòng thi và chỉ có 2 điểm thi, nhưng theo ông Lê Việt Anh - Phó trưởng phòng đào tạo, vẫn phải chịu lỗ vài trăm triệu đồng.
Còn ông Vũ Quang Thọ, Phó hiệu trưởng trường ĐH Công Đoàn thông tin: Năm nay trường có khoảng 14.000 hồ sơ ĐKDT khối A. Trong kỳ thi đợt 1, toàn trường có 367 phòng thi với 17 điểm thi nằm rải rác ở các quận, huyện nội thành của Hà Nội. Theo ông Thọ, nhà trường đã phải lo thuê phòng thi từ đầu năm, giá tăng từ 15-20% so với năm trước nhưng khoảng 50% trong tổng số phòng thi đi thuê là của các trường tiểu học. Dù biết kích cỡ bàn ghế của những trường này không phù hợp với chiều cao của TS dự thi nhưng "bí" quá nên đành phải chấp nhận.
Lưu ý khi làm thủ tục dự thi
Những năm trước, có nhiều TS bị sai sót, thiếu giấy tờ đã được quy định khi đến làm thủ tục dự thi. Để tránh việc này, năm nay đại diện các trường ĐH đều đưa ra những lưu ý đối với TS khi đến làm thủ tục. Ông Vũ Quang Thọ lưu ý TS nhớ mang theo giấy báo thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với TS đã tốt nghiệp các năm trước), giấy CMND. TS bị sai sót trong giấy báo thi và hồ sơ ĐKDT có thể đề nghị cán bộ của trường tại nơi làm thủ tục dự thi điều chỉnh, xác nhận, ký tên vào phiếu ĐKDT số 2.
Ông Phạm Văn Bổng nhắc nhở: TS không may bị mất hết giấy tờ trên đường đi thi cần trình báo cơ quan công an gần nhất và liên hệ sớm với hội đồng coi thi nơi thí sinh sẽ dự thi để được hướng dẫn cách giải quyết. Đại diện các trường còn lưu ý: việc chỉnh sửa khối thi vào thời điểm một ngày trước mỗi đợt thi sẽ không được chấp nhận.
|
ĐH Đà Nẵng bố trí phòng cách ly cúm A/H1N1
Theo Ban Tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, năm nay, trước tình hình dịch cúm A/H1N1 đang bùng phát tại nhiều địa phương, ĐH Đà Nẵng phối hợp với ngành y tế, bố trí tại mỗi hội đồng thi có một phòng cách ly, để khi phát hiện thí sinh nào bị sốt cao, sẽ cho xuống phòng cách ly, khi ra về sẽ có sự hỗ trợ của cán bộ y tế.
Diệu Hiền
|
|
Môn Toán sẽ thi đầu tiên
Không nên vẽ hình ở vị trí phải lật lại giấy thi
Dựa vào cấu trúc đề thi ĐH môn Toán, các bạn hãy thử lướt trong đầu mình những loại Toán đã được học của từng phần chương trình. Chẳng hạn phần hàm số đồ thị các bạn hãy trả lời các câu hỏi: "Có những loại toán nào?", "Có bao nhiêu ứng dụng của đạo hàm?", "Mỗi ứng dụng đó có những kiểu khác nhau nào?".
Phần phương trình, bất phương trình có thể trả lời các câu hỏi: "Có những loại phương trình, bất phương trình nào?", "Mỗi loại có những phương pháp giải nào?", "Các sai lầm thường mắc phải khi giải các loại phương trình, bất phương trình này là gì?"… Phần bất đẳng thức có thể trả lời các câu hỏi: "Có bao nhiêu phương pháp chứng minh bất đẳng thức?", "Có những kỹ thuật nào khi sử dụng bất đẳng thức Cô-si?", "Những dạng bất đẳng thức như thế nào có thể sử dụng bất đẳng thức về khoảng cách?"…
Ngoài các phương trình, bất phương trình cần lưu ý thêm về các loại hệ phương trình, kể cả các phương pháp đặc biệt để giải như dùng tính đơn điệu hàm số hoặc bất đẳng thức. Phần tích phân lưu ý thêm phép đổi biến t= a + b - x là phép đổi biến thường dùng khi hàm dưới dấu tích phân không có con đường nào để tìm được nguyên hàm. Tiếp theo các bạn có thể xem lại một số bài toán tiêu biểu đã có lời giải để ghi nhớ nguyên tắc giải, chứ không cần phải "thuộc lòng".
Trước ngày thi, tuyệt đối không được giải các bài toán quá khó do bạn bè đưa cho, rất dễ mất thì giờ và không giải quyết thêm được kiến thức gì. Nếu cần thì đề nghị tham khảo ngay lời giải.
Khi đến địa điểm thi, nên vui vẻ nói chuyện với bạn bè, tránh căng thẳng trước khi vào phòng thi. Khi vào phòng thi không nên để ý tới giám thị mà tập trung vào làm bài. Hãy đọc đề thi một vài lượt. Lúc này đầu óc chưa căng thẳng nên nếu thấy các bài có liên quan tới các công thức nào hay những lưu ý gì thì viết ngay công thức đó hay những lưu ý đó vào giấy nháp (nhớ xin chữ ký giám thị vào giấy nháp trước khi viết).
Không nên vẽ hình ở những vị trí mà sau đó phải lật đi, lật lại tờ giấy để viết lời giải (điều này cũng sẽ gây khó chịu cho người chấm bài sau này)…
Tiến sĩ Toán học Lê Thống Nhất
Chú ý các công thức
"Môn Toán cần xem lại những công thức mà mình có thể quên khi vào phòng thi, chẳng hạn như: Công thức tính đạo hàm các dạng hàm số ít gặp như: hàm số mũ, hàm số logarit, hàm số lượng giác; Tích phân, diện tích hình phẳng, thể tích vật tròn xoay; Các công thức tính tổ hợp, chỉnh hợp, khai triển nhị thức Newton và tất cả công thức lượng giác. Đối với bộ môn Hình học giải tích, cần ghi nhớ các công thức về khoảng cách giữa điểm, đường thẳng, mặt phẳng; công thức tính góc giữa hai đường thẳng, hai mặt phẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng. Phải hết sức bình tĩnh và tự tin, làm câu nào phải kiểm tra lại kỹ càng, không làm vội vàng để bị sai sót đáng tiếc".
Huỳnh Xưng - Giáo viên chuyên Toán tại Nha Trang
|
Tuệ Nguyễn
