“Nợ” bằng đại học
Năm 2004, khi NSƯT Nguyễn Anh Dũng được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Kịch VN, Bộ VH-TT-DL đã cho ông “nợ” bằng đại học. Nhưng qua 5 năm, ông Dũng vẫn không lấy được văn bằng này. Do vậy, theo quy chế tổ chức cán bộ, ông Dũng không được tái bổ nhiệm.
Còn về việc ông Dũng bị tố cáo “tham nhũng”, sử dụng sai ngân sách Nhà nước (vài tỉ đồng hằng năm) cấp cho Nhà hát Kịch VN để dựng vở, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ khẳng định thực tế không có chuyện này. Việc ông Dũng bị tố cáo có 3 “năm sinh”, Bộ VH-TT-DL cũng cho biết đây không phải là nguyên nhân chính buộc ông Dũng thôi chức vụ. Tựu trung lại, nguyên nhân căn bản là trong vai trò giám đốc, ông Dũng chưa phát huy hiệu quả công tác quản lý và biểu diễn nghệ thuật, ngược lại, dẫn đến tình trạng mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến hoạt động nghệ thuật của nhà hát.
|

NSND Lê Hùng - Ảnh: Nguyễn Đình Toán
|
Hướng tới sáp nhập 2 nhà hát?
Năm 2008, Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2010, đề ra một số giải pháp cụ thể để cải thiện tình trạng ảm đạm của sân khấu, như: xây mới một số nhà hát, giảm bớt hoặc sáp nhập, chuyển đổi một số đoàn nghệ thuật công lập và chỉ duy trì hình thức công lập đối với các đoàn nghệ thuật truyền thống và tiêu biểu. Theo đó, đề án thành lập Học viện Kịch nghệ quốc gia VN cũng được rục rịch khởi động từ năm ngoái. Điểm cơ bản của đề án này là hướng tới việc sáp nhập Nhà hát Tuổi Trẻ và Nhà hát Kịch VN thành một đơn vị nghệ thuật công lập. Mục đích của học viện là bảo lưu, phát triển những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng trong nước, đầu tư dàn dựng những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng của thế giới.
|
Nghệ thuật rất khắc nghiệt, vì vậy, có thể phải tính đến phương án tinh giản biên chế đối với những nghệ sĩ làm việc không hiệu quả.

|
|
Thứ trưởng Lê Tiến Thọ
|
Tuy nhiên, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hai nhà hát khi gộp làm một sẽ không thay đổi. Theo Thứ trưởng Lê Tiến Thọ, “phép cộng” này có ưu điểm là giúp giảm tải sự cồng kềnh trong bộ máy tổ chức để tập trung đầu tư cho các chương trình nghệ thuật và bồi dưỡng nghệ sĩ. Hiện nay, kế hoạch nhân sự cho Học viện Kịch nghệ Quốc gia đang được Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ VH-TT-DL) sắp xếp. “Bởi nghệ thuật rất khắc nghiệt, vì vậy, có thể phải tính đến phương án tinh giản biên chế đối với những nghệ sĩ làm việc không hiệu quả”, ông Lê Tiến Thọ nói.
Y.Nguyên