Xác định theo đề chuẩn hay nâng cao
Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2009 đối với các môn (trừ môn ngoại ngữ) có 2 phần: phần chung ra theo nội dung giống nhau giữa hai chương trình chuẩn và chương trình nâng cao; phần riêng ra theo chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao. Đối với phần riêng, TS học chương trình nâng cao có thể làm phần đề của chương trình chuẩn (và ngược lại), nhưng chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài. TS chọn phần nào thì phải làm đủ phần đó, làm lẫn sang phần khác là phạm quy.
Trao đổi với PV Thanh Niên vào ngày 29.6, ông Trần Văn Nghĩa (Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT) đã có lời khuyên rất cụ thể cho TS ngay trước ngày thi: “Đề thi ở phần riêng sẽ được ra 1 câu phù hợp với chương trình nâng cao, 1 câu phù hợp với chương trình chuẩn để TS lựa chọn. Trước ngày thi, TS nên xác định mình sẽ làm theo phần riêng của chương trình nào để tập trung ôn tập theo chương trình đó. Nếu không xác định trước điều này, TS dễ bị lúng túng khi lựa chọn đề, dẫn đến thiếu kiến thức để làm bài”.
Không được mang điện thoại di động
Điện thoại di động dù đã tắt nguồn nhưng vẫn có thể phát tín hiệu báo thức như giờ hẹn mà chủ nhân đã cài đặt trước. Có lẽ không để ý đến chức năng này nên những năm trước đây đã có một số TS phải bị đình chỉ thi vì điện thoại phát tín hiệu báo thức trong phòng thi, dù đã tắt nguồn điện thoại. Để tránh bị xử lý oan uổng, tốt nhất TS tuyệt đối không mang điện thoại di động vào phòng thi. Ngoài ra, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ không cho phép TS mang vào phòng thi bảng tuần hoàn Mendeleev (đợt 1, môn Hóa) và Atlat (đợt 2, môn Địa lý), dù kỳ thi tốt nghiệp THPT được phép mang vào.
Kỳ thi năm ngoái, ngay tại TP.HCM, một số cán bộ coi thi đã bị lập biên bản vì đem theo điện thoại di động khi đang làm công tác. Vì vậy, ngày 26.6, Bộ GD-ĐT cũng đã có văn bản tiếp tục nhắc nhở việc cán bộ tham gia công tác tuyển sinh cũng không được mang theo điện thoại di động và các phương tiện thông tin liên lạc khác trong khu vực thi khi làm nhiệm vụ. Theo văn bản trên, tại mỗi điểm thi chỉ bố trí một điện thoại cố định do trưởng điểm coi thi quản lý, dùng để liên lạc với ban coi thi hoặc hội đồng coi thi liên trường. Ngay cả khi làm phách và chấm thi, Bộ cũng yêu cầu lãnh đạo, cán bộ và thư ký làm phách; lãnh đạo và thư ký chấm thi, cán bộ chấm thi không mang điện thoại di động, phương tiện thông tin liên lạc khác vào khu vực làm phách và khu vực chấm thi.
|
Đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu
Ngày 29.6, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) Trần Văn Nghĩa đã ký công văn hướng dẫn thi trắc nghiệm ĐH-CĐ tổ chức trong 3 đợt thi 2009.
Đề thi do Bộ GD-ĐT biên soạn gồm 50 câu đối với các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học và 80 câu đối với các môn ngoại ngữ; thời gian làm bài chung cho cả 4 môn là 90 phút. Các câu trắc nghiệm trong đề thi đều có 4 lựa chọn A, B, C, D; điểm của bài thi trắc nghiệm được máy tính quy về thang điểm 10 như bài thi tự luận. Sau đây là những điểm mà TS cần lưu ý:
Khi nhận đề thi, TS phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), không được xem đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép. Khi tất cả TS trong phòng thi đều đã nhận được đề thi, được sự cho phép của cán bộ coi thi, TS bắt đầu xem đề thi.
TS phải kiểm tra đề thi để đảm bảo: đề thi có đủ số lượng câu trắc nghiệm như đã ghi trong đề; nội dung đề được in rõ ràng, không thiếu chữ, mất nét; tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi. Nếu có những chi tiết bất thường trong đề thi phải báo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý.
TS làm xong bài phải ngồi tại chỗ, không nộp bài trắc nghiệm trước khi hết giờ làm bài. Khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm, có lệnh thu bài, phải ngừng làm bài, bỏ bút xuống; đặt phiếu TLTN lên trên đề thi; chờ nộp phiếu TLTN theo hướng dẫn của cán bộ coi thi. TS không làm được bài vẫn phải nộp phiếu TLTN.
|
Nhựt Quang
