Vi phạm luật giao thông, bạn sẽ phải trải qua thủ tục đóng phạt.
Có người bảo: “Cứ “hành” cho chừa để lần sau hết dám chạy ẩu”.
Nhưng cũng có người bảo: “Lỡ chỉ vô tình vi phạm chứ không cố ý thì chả nhẽ cũng phải bỏ việc cả ngày để đi đóng phạt sao?”.
Ở đây xin không mạn đàm về việc có nên “hành” hay không “hành”, chỉ xin đề cập đến thủ tục đóng phạt.
“(người vi phạm) Chờ lục hồ sơ lâu cũng trách công an. Rồi chạy lòng vòng đến kho bạc đóng tiền, nhiều địa phương không biết kho bạc ở đâu mà lần nên người vi phạm dễ nảy sinh tâm lý ngại đi đóng phạt. Từ cái ngại – cái cầu này, sinh ra cái cung. Thế là cò ra đời” – chỉ huy một đơn vị CSGT tâm sự.
Và anh tiếp: “Cò có nhiều loại cò. Người biết chuyện chỉ tốn dăm bảy chục ngàn. Ngớ nga ngớ ngẩn, cò cho một cái bánh vẽ thì tốn dăm bảy trăm, cả triệu không chừng”.
Rồi anh than: “Cứ mỗi khi người vi phạm nhờ đến cò lại nghi: chắc công an “hành” mình để phải “chạy” đây. Như vậy thì oan cho bọn tôi quá!”.
Quy trình đóng phạt được anh tóm tắt như sau:
- Đến đội CSGT, nộp biên bản, chờ đến lượt + thời gian lục hồ sơ: 15 – 30 phút.
- Chạy đến kho bạc đóng tiền: tùy địa phương, có nơi chạy 15 phút đến, nhưng cũng có nơi vừa tìm vừa chạy cả giờ đồng hồ.
- Lại nộp hồ sơ cho kho bạc, chờ đến lượt: thời gian hên xui tùy lúc, tùy nơi.
- Chạy về đội CSGT, nộp biên lai đóng phạt và tiếp tục ngồi chờ lục lại hồ sơ: chí ít cũng 15 phút.
Và anh kết luận: nếu không đi đóng phạt sớm thì không chỉ mất buổi sáng mà sẽ bị “ăn” qua cả buổi chiều. Người ngoài tỉnh thì tốn một ngày cầm chắc.
“Tôi đã nhiều lần bàn với các anh bên ngành tài chính là nên cử người đến đơn vị thu tiền, tôi sẽ cử người bảo vệ, áp tải tiền về tận kho bạc để giúp người dân đỡ tốn thời gian, vừa đỡ phát sinh cò. Nhiều người ở tỉnh tìm đường đến kho bạc cũng mất cả buổi trời. Nhưng ngành tài chính cũng có một số trở ngại nên không thực hiện được”.
Ngồi nghe anh than vãn cho mình, bức xúc cho người đi đóng phạt tự nhiên tạo cho tôi cái cảm giác là lạ so với những gì hay nghe về CSGT.
Chả trách từ đó hình thành tâm lý của người điều khiển phương tiện giao thông: thôi, thà dúi cho CSGT ít tiền để được “thông cảm” còn hơn phải đi đóng phạt.
Ngọc Thịnh