Các nhà khoa học Mỹ vừa tìm ra phương pháp có thể dùng nội tạng động vật thay thế cho nội tạng của con người.
Doris Taylor và các đồng nghiệp tại Đại học tổng hợp Minnesota ở Minneapolis, Mỹ vừa tiến hành một thí nghiệm để giải cùng lúc hai bài toán: Nuôi cấy mới cơ quan nội tạng và giải quyết tình trạng thiếu những cơ quan nội tạng cần cho người bệnh. Các nhà khoa học đã nuôi “các bộ phận dự trữ” mà đích ngắm là sau đó sẽ đem cấy ghép cho người bệnh. Hơn thế, “các bộ phận dự trữ” được nuôi cấy từ chính tế bào gốc của người bệnh, nhưng dựa trên “bộ khung” nội tạng của động vật. Thí nghiệm này lần đầu tiên được tiến hành vào năm ngoái và nó cho thấy đây không phải là điều hoang tưởng: Người ta không chỉ tạo ra trái tim chuột, mà còn nuôi cấy nó hiệu quả.
Để làm thí nghiệm các nhà khoa học đã chọn 3 con chuột. Trái tim được lấy ra từ một con chuột chết, sau đó ngâm vào một dung dịch mạnh để làm tiêu hủy các tế bào cơ. Như vậy trái tim trở thành “bộ khung”. Sau đó, các tế bào tim được lấy từ bào thai của một con chuột sống và được cấy vào “bộ khung”. Điều kỳ diệu đã diễn ra: Chỉ sau 4 ngày nuôi cấy, trái tim mới đã hình thành, co bóp một cách bình thường. Đến ngày thứ 8 nó có thể truyền nhận máu.
Hiện nay Doris Taylor dự định tiến hành thí nghiệm nêu trên đối với tim heo - loại động vật lớn hơn và các cơ quan nội tạng của nó có cấu tạo khá giống con người. Điều này đem đến những hy vọng mới. Bởi nếu thành công, người ta có thể thay thế loại tim đó cho những bệnh nhân bị bệnh tim. Doris Taylor cho biết: “Bất kỳ cơ quan nội tạng nào của động vật, sau khi các tế bào cơ bị tiêu hủy, chỉ còn lại các tế bào bạch cầu trung hòa miễn dịch đều có thể cấy các tế bào gốc (của người bệnh), để tạo thành cơ quan nội tạng mới. Bằng cách này, chúng ta có thể tạo thận, gan, phổi...”.
Trong thời gian tới, các nhà khoa học của Đại học tổng hợp Minnesota sẽ tiếp tục nuôi cấy các cơ quan nội tạng của chuột và heo, sau đó bắt đầu cấy ghép cho chúng. Theo các nhà khoa học, bằng phương pháp trên cũng có con đường khác là dùng chính tế bào gốc các cơ quan nội tạng của người bệnh, sau đó cấy ghép vào cơ quan nội tạng do người chết hiến tặng để tái tạo những bộ phận mới.
Cũng cần nói thêm, phương pháp của Doris Taylor từng được hiện thực hóa. Vào cuối năm 2008, các nhà y học Ý và Anh đã cấy ghép 7 cm thực quản cho cô gái 30 tuổi, người Anh là Claudia Loreno. Người ta đã lấy đoạn thực quản của một người chết, sau đó dùng tế bào gốc từ thực quản của Claudia để cấy vào đó. Sau 4 ngày, đoạn thực quản trên bắt đầu hoạt động và sau 1 tháng nó đã thích ứng và hoạt động hoàn toàn tốt sau khi được cấy ghép.
Như vậy, trong tương lai không xa, bằng phương pháp nêu trên, không ít người bệnh sẽ được cấy ghép mới cơ quan nội tạng của động vật (hay của người hiến xác) để sống khỏe mạnh.
Bảo Quyên (Theo Sự thật thanh niên)