* Tốt nghiệp PTTH mới được dự thi hoa hậu
Ngày 30.12.2008, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) đã ký quyết định ban hành Quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp. Theo quy chế, chỉ những thí sinh hội tụ đủ những điều kiện sau: là phụ nữ Việt Nam, tuổi từ 18 trở lên, đã tốt nghiệp PTTH, có vẻ đẹp tự nhiên (không qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính), không có tiền án hoặc không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự mới được đăng ký tham dự các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp.
Về số lượng cuộc thi, Bộ VH-TT-DL quy định mỗi năm sẽ chỉ có 1 cuộc thi hoa hậu cấp toàn quốc và không quá 1 cuộc thi hoa khôi cấp vùng miền, ngành, đoàn thể được cấp phép tổ chức. Riêng cuộc thi người đẹp trong mỗi tỉnh, thành (trực thuộc Trung ương) thì được tổ chức hai năm không quá 1 lần. Để tránh tình trạng “độc quyền” tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp, Bộ VH-TT-DL đưa ra giải pháp mỗi đơn vị không được cấp phép tổ chức quá 1 cuộc thi (hoa hậu, hoa khôi hoặc người đẹp) trong thời gian 2 năm. Bộ VH-TT-DL cũng hạn chế tình trạng “loạn danh hiệu” bằng quy định chỉ những thí sinh đoạt giải chính thức trong cuộc thi hoa hậu toàn quốc mới được trao tặng danh hiệu Hoa hậu (có nghĩa là mỗi năm sẽ chỉ có 1 hoa hậu).
Quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp cũng quy định các đơn vị tổ chức cuộc thi phải thông báo công khai thể lệ, điều kiện dự thi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp phép; phải trao thưởng cho thí sinh đoạt giải ngay trong đêm chung kết cũng như có trách nhiệm tước danh hiệu của thí sinh đoạt giải nếu thí sinh đó vi phạm quy chế dự thi.
Y.N