New Zealand hợp tác với Việt Nam về an toàn thực phẩm

28/07/2015 06:29 GMT+7

Đại sứ quán New Zealand ngày 27.7 cho biết Bộ trưởng An toàn thực phẩm kiêm nhiệm Bộ trưởng thường trực các ngành cơ bản New Zealand, bà Jo Goodhew tới VN từ ngày 27 - 30.7, nhằm thể hiện quyết tâm của New Zealand trong việc thực hiện cam kết hợp tác với VN trong vấn đề an toàn thực phẩm và thúc đẩy các cơ hội hợp tác bền chặt hơn trong tương lai.

Đại sứ quán New Zealand ngày 27.7 cho biết Bộ trưởng An toàn thực phẩm kiêm nhiệm Bộ trưởng thường trực các ngành cơ bản New Zealand, bà Jo Goodhew tới VN từ ngày 27 - 30.7, nhằm thể hiện quyết tâm của New Zealand trong việc thực hiện cam kết hợp tác với VN trong vấn đề an toàn thực phẩm và thúc đẩy các cơ hội hợp tác bền chặt hơn trong tương lai.

Trong chuyến công tác này, Bộ trưởng Jo Goodhew gặp và làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về vấn đề an toàn thực phẩm.
Bộ trưởng Jo Goodhew sẽ tới tỉnh Bình Định làm việc với các lãnh đạo địa phương, các nhà khoa học và nông dân để đánh giá chất lượng dự án của New Zealand tại đây. Đó là dự án Sinh kế nông thôn bền vững - Bình Định bắt đầu từ năm 2009. Hơn 3 triệu USD đã được tài trợ cho dự án nhằm cải thiện tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, nâng cao số lượng và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh, giúp tăng cường thu nhập của nông dân và duy trì các sản phẩm nông nghiệp sạch.
Cũng trong chuyến thăm lần này, bà bộ trưởng sẽ tới thăm các nhà nhập khẩu gỗ tại TP.HCM. Chuyến thăm của Bộ trưởng Jo Goodhew nằm trong chuỗi các hoạt động và sự kiện kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao New Zealand và VN trong năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.