Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An:

'Nếu có gì sai trong dự án hồ thủy lợi Ka Pét, sẵn sàng tiếp thu, chỉnh sửa'

Quế Hà
Quế Hà
07/09/2023 15:48 GMT+7

Lúc 14 giờ ngày 7.9, tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận đã diễn ra cuộc họp báo thông tin về dự án hồ thủy lợi Ka Pét sắp khởi công tại H.Hàm Thuận Nam.

Chủ trì họp báo vụ hồ thủy lợi Ka Pét là ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh.

Dự phần đầu buổi họp báo, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cho biết, dự án hồ thủy lợi Ka Pét là dự án quan trọng, góp phần giải quyết vấn đề thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân địa phương.

Bình Thuận: Hơn 30 cơ quan báo chí dự họp báo vụ hồ thủy lợi Ka Pét - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An tại buổi họp báo

QH

Theo ông An, từ năm 2019 đến nay, kể cả mới đây là thời điểm tháng 6.2023 khi Quốc hội có Nghị quyết bổ sung về dự án này thì không có ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, mới hai ngày nay sau khi một tờ báo có bài viết về dự án khi thực hiện sẽ mất hơn 600 ha rừng thì có nhiều ý kiến trái chiều "ủng hộ có, không ủng hộ cũng có".

Bình Thuận: Hơn 30 cơ quan báo chí dự họp báo vụ hồ thủy lợi Ka Pét - Ảnh 2.

Chủ đầu tư dự án báo cáo

Q.H

"Tôi mong rằng cuộc họp báo này nói rõ các vấn đề, nội dung mà các nhà báo quan tâm. Nếu cái nào chưa trả lời được sẽ trả lời bằng văn bản sau. Các nhà báo cần thông tin trung thực, đa chiều, khách quan cái tốt, cái chưa tốt đầy đủ để người đọc nắm bắt", ông An nêu tại buổi họp báo.

Theo ông An, bây giờ là mùa mưa, có thể chưa phản ánh hết sự khô hạn của vùng dự án này mà người dân phải gánh chịu.

"Người dân phải sống trong điều kiện khó khăn, không lo được cho dân thì cũng sẽ thiếu sót của chúng ta. Chúng ta đã làm gì giúp cho dân?", Bí thư Dương Văn An đặt vấn đề tại buổi họp báo.

"Chúng ta phải đặt vào vị trí của người dân, xem dân khổ thế nào khi mùa khô về thiếu nước. Chứ làm lãnh đạo mà theo dư luận xã hội, gió chiều nào che chiều đó thì cũng dễ thôi, nhưng như thế thì dân chịu khổ", ông Dương Văn An nêu.

Bình Thuận: Hơn 30 cơ quan báo chí dự họp báo vụ hồ thủy lợi Ka Pét - Ảnh 3.

Đại diện tư vấn báo cáo về dự án

Q.H

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cho rằng, tỉnh Bình Thuận sẵn sàng tiếp thu tất cả các ý kiến phản biện của dư luận. Nếu có gì sai trong dự án này sẵn sàng tiếp thu, chỉnh sửa chứ không bảo thủ, che chắn...

Bình Thuận: Hơn 30 cơ quan báo chí dự họp báo vụ hồ thủy lợi Ka Pét - Ảnh 4.

Các phóng viên tham dự họp báo

Q.H

Ông An yêu cầu chủ trì buổi họp báo cung cấp đầy đủ thông tin cho các nhà báo và trả lời tất cả các câu hỏi về dự án hồ thủy lợi Ka Pét.

Hiện cuộc họp báo về dự án hồ thủy lợi Ka Pét đang diễn ra với phần cung cấp thông tin của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Thuận và các đơn vị tư vấn thiết kế...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.