NATO họp bàn hỗ trợ Ukraine, Nga cảnh báo

Văn Khoa
Văn Khoa
12/07/2023 07:26 GMT+7

Các nhà lãnh đạo NATO hôm qua bắt đầu cuộc họp quan trọng, thảo luận nỗ lực gia nhập khối của Ukraine cũng như việc ủng hộ nước này chống lại Nga.

Hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài 2 ngày bắt đầu diễn ra tại thủ đô Vilnius của Lithuania hôm qua 11.7, trong lúc xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn.

NATO họp bàn hỗ trợ Ukraine, Nga cảnh báo  - Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo NATO tại hội nghị ở Vilnius ngày 11.7

Reuters

"GỬI THÔNG ĐIỆP TÍCH CỰC"

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua cho hay tại hội nghị các đồng minh sẽ làm rõ cách Ukraine có thể trở thành thành viên NATO trong tương lai. "Tôi hy vọng các đồng minh sẽ gửi một thông điệp rõ ràng, đoàn kết và tích cực về con đường trở thành thành viên của Ukraine", ông Stoltenberg nói khi đến dự hội nghị, theo Reuters.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm qua cũng nói rằng NATO sẽ vạch ra lộ trình cải cách cho Ukraine để nước này cuối cùng có thể gia nhập liên minh, nhưng không cung cấp khung thời gian, theo AFP. Ông Sullivan loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO vào lúc này, đồng thời cho rằng điều này sẽ "đẩy NATO vào một cuộc chiến tranh với Nga".

Xem nhanh: Ngày 502 chiến dịch, Ukraine chờ tin vui từ NATO; tiết lộ mới về vụ nổi loạn Wagner

Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý để Thụy Điển gia nhập NATO

AFP hôm qua dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 10.7 đã đồng ý chuyển đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ để phê chuẩn. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp 3 bên giữa hai ông Stoltenberg và Erdogan cùng Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.

Sau thông báo trên, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm qua cho hay việc Hungary phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển hiện "chỉ là vấn đề kỹ thuật", theo AFP. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai nước thành viên còn lại chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Ankara cáo buộc Stockholm chứa chấp những nhà hoạt động người Kurd mà Ankara xem là thành phần khủng bố. Tuy nhiên, một tuyên bố sau cuộc gặp ba bên nói trên nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển sẽ hợp tác chặt chẽ trong "sự phối hợp chống khủng bố" và "Thụy Điển sẽ tích cực hỗ trợ nỗ lực khôi phục quá trình gia nhập Liên minh châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ".

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 10.7 nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh tại Vilnius phải xác nhận Ukraine đã là thành viên "trên thực tế" của NATO vì nước này có những vũ khí của NATO và chia sẻ các giá trị với liên minh. "Ngay cả khi các quan điểm khác nhau được đưa ra, rõ ràng Ukraine xứng đáng ở trong liên minh này. Không phải bây giờ - đang có chiến tranh, nhưng chúng tôi cần một tín hiệu rõ ràng", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ngoài vấn đề tư cách thành viên, các nước NATO đang thảo luận biện pháp an ninh tạm thời để cung cấp cho Kyiv, ngoài những viện trợ hiện tại nhằm giúp quân đội Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga. Ông Sullivan cho hay những biện pháp đó sẽ được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Zelensky tại Vilnius ngày 12.7.

Điều gì sẽ xảy ra khi Ukraine gia nhập NATO?

Khi đến dự hội nghị NATO, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cho hay Pháp sẽ bắt đầu cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Ngoài ra, Reuters cùng ngày dẫn 2 nguồn tin tiết lộ chính phủ Đức đã chốt gói viện trợ quân sự trị giá 700 triệu euro (hơn 18.300 tỉ đồng) cho Ukraine.

CẢNH BÁO MỚI CỦA NGA

Hãng thông tấn RIA hôm qua dẫn lời Đại sứ Nga tại Bỉ Alexander Tokovinin cảnh báo các kế hoạch phòng thủ khu vực mà NATO dự định thông qua tại hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ khiến cuộc đối đầu của khối với Nga thêm căng thẳng và kéo dài. Cùng ngày, RIA dẫn lời ông Konstantin Gavrilov, đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí ở Vienna (Áo), cảnh báo châu Âu sẽ là khu vực đầu tiên phải đối mặt với "hậu quả thảm khốc" nếu cuộc xung đột với Ukraine leo thang.

Lính tiền tuyến hy vọng Ukraine gia nhập NATO

Vài giờ trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO bắt đầu, Nga phóng 28 máy bay không người lái (UAV) cảm tử vào cảng ở TP.Odessa và thủ đô Kyiv của Ukraine, theo Reuters dẫn thông báo từ Không quân Ukraine. Lực lượng này tuyên bố đã bắn hạ 26 chiếc UAV và Thống đốc Oleh Kiper của tỉnh Odessa nói rằng có 2 chiếc UAV đã đâm vào một tòa nhà ở cảng Odessa, nhưng không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.