NASA dự chi 1 tỉ USD chuẩn bị cho 'cái chết' của Trạm không gian ISS

14/03/2023 10:26 GMT+7

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) dự chi cả tỉ USD cho tàu kéo hạ Trạm Không gian Quốc tế (ISS) khỏi quỹ đạo và tính toán để ISS rơi xuống cái gọi là "nghĩa trang tàu vũ trụ" ở Nam Thái Bình Dương.

NASA dự chi 1 tỉ USD chuẩn bị cho 'cái chết' của Trạm không gian ISS - Ảnh 1.

Trạm Không gian Quốc tế (ISS)

NASA

Ngày 13.3, NASA công bố thêm thông tin về đề xuất ngân sách cho tài khóa mới. Theo đó, một trong những khoản chi lớn nhất là tàu đưa Trạm không gian ISS rời khỏi quỹ đạo và tiến nhập khí quyển an toàn bên trên bầu trời Nam Thái Bình Dương, theo Space News.

Khoản chi khởi động dự án đóng mô đun hạ quỹ đạo trong năm sau là 180 triệu USD, và bà Kathy Lueders, Trợ lý giám đốc NASA về các hoạt động không gian, dự kiến chi phí cho toàn chương trình có thể lên đến gần 1 tỉ USD.

Trước đó, NASA có kế hoạch sử dụng tàu vũ trụ chở hàng, cụ thể là tàu Tiến bộ (Progress) của Nga, để đưa ISS khỏi quỹ đạo. Đến năm ngoái, cơ quan Mỹ cho rằng cần bổ sung thêm phương tiện cho nỗ lực này, và đề nghị các nhà thầu đưa ra đề xuất khái niệm đóng tàu mới, phục vụ mục đích hạ quỹ đạo an toàn cho ISS.

Nga bất ngờ tỏ ý muốn rút khỏi trạm không gian ISS, NASA ngạc nhiên

Cái chết 'dữ dội' của ISS

Đến năm nay, ISS đã hoạt động trên quỹ đạo khoảng 22 năm. Trong lúc NASA và các đối tác ban đầu có ý định chỉ sử dụng trạm vũ trụ trong vòng 15 năm, họ quyết định kéo dài thời hạn của trạm đến năm 2031.

Và cũng giống như mọi tàu vũ trụ khác, ISS sẽ đến thời khắc trở thành một quả cầu lửa khi tiến nhập khí quyển. Nếu cần đến 42 lần phóng để lắp ráp hoàn chỉnh ISS, NASA lên kế hoạch một lần sẽ kéo toàn bộ cấu trúc trọng lượng hơn 400 tấn xuống khí quyển, theo Space.com.

Vào tháng 1.2031, NASA sẽ tiến hành kiểm tra để bảo đảm ISS sẽ rơi xuống Khu vực không người ở trên biển ở Nam Thái Bình Dương (SPOUA). Đây là khu vực xung quanh Point Nemo, điểm cách xa đất liền nhất.

Do vị trí của nó, Point Nemo trở thành điểm chôn thân cuối cùng của các tàu vũ trụ trên quỹ đạo. Hiện có hàng trăm xác vệ tinh trôi nổi xung quanh Point Nemo.

Khi lao qua tầng khí quyển, ISS sẽ bắt đầu bốc cháy do áp lực dữ dội từ ma sát không khí và rơi xuống mồ chôn chờ sẵn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.