Nắng nóng khốc liệt ở miền Trung

01/06/2014 09:00 GMT+7

Chuyên gia khí tượng - thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan nhận định, tình hình khô hạn, nắng nóng ở miền Trung năm nay sẽ khốc liệt do ảnh hưởng của hiện tượng El - Nino.

Chuyên gia khí tượng - thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan nhận định, tình hình khô hạn, nắng nóng ở miền Trung năm nay sẽ khốc liệt do ảnh hưởng của hiện tượng El - Nino.

Nắng nóng
Người dân tránh nóng tại công viên Nhật Lệ, TP.Đồng Hới - Ảnh: Mậu Thìn

Quay trở lại từ khoảng tháng 3, hiện tượng El-Nino được dự báo có thể kéo dài đến cuối năm nay, thậm chí sang đầu năm 2015. Nắng nóng gần như xảy ra liên tục trong mùa khô ở Trung bộ, với những đợt nóng kéo dài khoảng 5 - 7 ngày rồi dịu lại, sau đó đến đợt nóng khác, cứ như vậy mỗi tháng xảy ra khoảng vài đợt. Cao điểm của nắng nóng, khô hạn ở miền Trung sẽ vào tháng 7, thời điểm gió tây nam phát triển mạnh nhất và hiệu ứng Phơn cũng mạnh nhất. Khi đó, trời sẽ nóng như đổ lửa, độ ẩm rất thấp (dưới 50%), nhiệt độ có thể sẽ còn cao hơn những đợt nắng nóng vừa qua.

Một điều cần lưu ý, theo bà Lê Thị Xuân Lan, càng nóng nhiều thì các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, mưa đá... nếu có xảy ra, sẽ càng khốc liệt hơn, do vậy cần phải đề phòng.

Quảng Bình: Nhiệt độ ngoài trời lên đến 42 độ C

Toàn tỉnh Quảng Bình đang hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài liên tục gần một tháng. Nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức 39 - 42 độ C, từ sáng sớm trời đã nắng gay gắt kéo dài cho đến hơn 18 giờ. Thời điểm này nông dân đang vào độ thu hoạch mùa vụ nên bị ảnh hưởng lớn; người dân phải dậy sớm ra đồng từ 4 giờ sáng và tranh thủ làm cả buổi tối. Người đi ngoài đường đều bịt kín mít, xế trưa thì đường thưa thớt gần như không một bóng người.

 

Ngày nóng đêm mưa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nắng nóng đã mở rộng ra toàn bộ các tỉnh ven biển Trung bộ, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực nóng nhất là Bắc Trung bộ (từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế). Từ nay đến 5.6, khu vực này ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm ngày 5.6, phía bắc có mưa rào và giông rải rác. Từ Đà Nẵng - Bình Thuận, dự báo nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, phía bắc có nơi trên 39 độ. Khu vực này từ nay đến 5.6 ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; từ ngày 6 - 9.6 ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 8 và 9.6 có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi.

Tại TP.Đồng Hới, người dân đổ xô đi mua máy điều hòa và các loại quạt hơi nước khiến các mặt hàng này tăng giá từ 200.000 - 300.000 đồng/cái tùy loại. Thợ sửa điều hòa kêu không ra, chỉ khi mua máy mới thì có thợ chứ sửa chữa hư hỏng máy cũ là chịu.  Những người già thì tập trung ra công viên Nhật Lệ, nơi có nhiều bóng cây tránh nắng nóng. Buổi chiều, tại các bãi tắm Nhật Lệ, Bảo Ninh, Quang Phú... luôn chật kín người.

Quảng Trị: Nắng như thiêu đốt 

Hôm 30.5, một cơn mưa nhỏ bất ngờ xuất hiện vào khoảng 14 giờ nhưng không đủ làm dịu cái nắng thiêu đốt ở Quảng Trị. Dù được biết đến là địa phương có điều kiện thời tiết khắc nghiệt với gió Lào nhưng đợt nắng nóng này vẫn làm đảo lộn thói quen sinh hoạt của người dân.

Tại TP.Đông Hà, mới khoảng 8 giờ sáng đã có thể cảm thấy nóng hầm hập. Từ sau 9 giờ, đường phố thưa người. Nhiều người đổ ra bờ sông Hiếu lúc chiều về để đối phó với nắng nóng. Một người dân cảm thán: “Nóng đến độ mà tôi tưởng mặt đất sắp bốc cháy...”.

Các ngành chức năng Quảng Trị đang lo lắng với việc nắng nóng kéo dài sẽ gây nên tình trạng khô hạn, đặc biệt là các xã thuộc 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa. Công tác phòng chống cháy rừng cũng được triển khai tích cực để tránh những vụ việc đáng tiếc như việc cháy rụi 5 ha rừng trồng ngay giữa trưa 22.5 tại thôn Tân Minh (xã Gio Thành, H.Gio Linh, Quảng Trị).

Bệnh tật bùng phát

Tại Đà Nẵng, thời tiết nắng nóng kéo dài cả tháng khiến bệnh về tiêu hóa của trẻ em, bệnh người già tăng vọt. Trung tâm y tế dự phòng TP.Đà Nẵng cho biết hiện TP có 322 trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng; 135 trường hợp mắc sốt xuất huyết... Đặc biệt, riêng bệnh thủy đậu đã có 1.189 trường hợp mắc, bình quân mỗi tuần từ 25 - 30 ca. Ngoài ra còn có 461 trường hợp sốt phát ban nghi sởi đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang, đã có 161 trường hợp có kết quả, trong đó có 126 ca dương tính với sởi.

Tại Huế, đợt nắng nóng với nhiệt độ có lúc đến 39 - 40 độ C kéo dài gần 20 ngày qua đã khiến nhiều người mắc bệnh, nhất là đối với trẻ em. Tại Trung tâm nhi khoa (Bệnh viện T.Ư Huế) mỗi ngày bình quân có từ 300 - 350 bệnh nhi đến trung tâm khám. Riêng số bệnh nhi hiện đang điều trị nội trú tại trung tâm từ 300 - 350 cháu, chủ yếu các bệnh hô hấp, tiêu chảy, sốt, ho... trong khi biên chế giường bệnh nơi đây chỉ có 200 giường bệnh. Nắng nóng cũng làm các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, người già nhập viện tăng. Buổi trưa, nhiều người không thể ở trong nhà mà phải ra bờ sông Hương, công viên mắc võng để trú nắng.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã nâng cấp độ nguy cơ cháy rừng lên mức cực kỳ nguy hiểm.

Cháy rừng ở Quảng Bình

 

Chiều 31.5, tin từ UBND xã Trọng Hóa (H.Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết các lực lượng chức năng vẫn chưa đo đếm xong diện tích rừng của địa phương bị cháy tuy nhiên ước tính thiệt hại lên đến hơn 100 ha. Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa, Đinh Xuân Tiến cho biết, khoảng 12 giờ ngày 30.5, người dân báo tin có cháy rừng, xã liền điều động lực lượng tại chỗ đi dập lửa. Sau đó lực lượng công an, biên phòng, dân quân tự vệ từ huyện lên tham gia chữa cháy nhưng cũng vô hiệu vì gió lớn, lửa lan nhanh. Đến 24 giờ cùng ngày, các lực lượng đành rút về; lửa sau đó tự tắt vì cháy đến khu vực đất trống, rừng nghèo.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

Thanh Niên

 >> Miền Trung nắng nóng gần 40 độ C
>> Mất mùa vì nắng nóng kéo dài
>> Ngột ngạt, mất mùa, thiếu nước vì nắng nóng kéo dài
>> Dự báo nắng nóng trên 40 độ C
>> Quảng Nam: Trẻ nhập viện tăng nhanh vì nắng nóng kéo dài
>> Đối mặt với nắng nóng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.