Nam Định: Cứu nạn thành công hai thuyền viên bị chìm tàu, trôi dạt trên biển

Cù Hiền
Cù Hiền
20/02/2023 12:47 GMT+7

Quá trình ông Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Vui di chuyển tàu của mình từ Quảng Ninh về Nghệ An để sửa chữa, khi đi đến khu vực cửa Ba Lạt (H.Giao Thủy) thì phát hiện nước tràn vào khoang khiến tàu bị chìm.

Ngày 20.2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Nam Định cho biết, tàu của Hải Đội 2 (BĐBP tỉnh Nam Định) vừa phối hợp tìm kiếm và đưa thành công 2 nạn nhân trong vụ chìm tàu tại cửa Ba Lạt (H.Giao Thủy) vào bờ an toàn tại Cảng cá Ninh Cơ (Khu 21, TT.Thịnh Long, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Nam Định: Cứu nạn thành công hai thuyền viên bị chìm tàu, trôi dạt trên biển - Ảnh 1.

Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định cứu thành công 2 ngư dân

BĐBP CUNG CẤP

Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định và được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh tiếp nhận, đồng thời phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Cảng cá Ninh Cơ và chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục để bàn giao nạn nhân về cho gia đình trong thời gian sớm nhất.

Cứu hai ngư dân ôm phao lênh đênh trên biển vì chìm tàu

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 18.2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định nhận được tin báo con tàu QN - 5239 do ông Nguyễn Văn Sơn (55 tuổi) và ông Nguyễn Vui (50 tuổi), cùng trú tại thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú, H.Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) điều khiển đang trên đường từ tỉnh Quảng Ninh về tỉnh Nghệ An để sửa chữa. Khi di chuyển đến khu vực cửa Ba Lạt (H.Giao Thủy) thì phát hiện phương tiện bị hư hỏng, nước tràn vào khoang có nguy cơ bị đắm tàu.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định đã thông báo cho các lực lượng có liên quan, đồng thời chỉ đạo Hải đội 2 và các đồn biên phòng trong tỉnh nắm tình hình, thông báo vị trí tàu gặp nạn cho các tàu của ngư dân đang hoạt động gần khu vực đó biết để phối hợp tìm kiếm, cứu hộ.

Đến 6 giờ sáng hôm qua (19.2), BĐBP tỉnh nhận được thông tin từ nạn nhân cho biết phương tiện đã bị chìm hoàn toàn lúc 22 giờ ngày 18.2, cách cửa Ba Lạt khoảng 10 hải lý về phía Đông Nam, 2 thuyền viên đang ở trên 1 chiếc phao trôi dạt trên biển. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định đã điều động tàu và 1 xuồng cứu hộ của Hải đội 2 cùng 12 cán bộ, chiến sĩ xuất bến làm nhiệm vụ.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 11 giờ cùng ngày, tàu của Hải đội 2 cùng với 1 tàu cá của ngư dân đã tìm kiếm, tiếp cận và cứu vớt thành công 2 nạn nhân đang bị trôi dạt trên biển đưa vào bờ an toàn. Sau khi đưa nạn nhân lên tàu, quân y Hải đội 2 đã tiến hành sơ cứu, kiểm tra sức khỏe và chăm sóc cho các nạn nhân.

Hiện sức khỏe của ông Sơn và ông Vui đã ổn định, được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh tiếp nhận, đồng thời phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Cảng cá Ninh Cơ và chính quyền địa phương hoàn chỉnh các thủ tục để bàn giao nạn nhân về cho gia đình trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.