Nam Cực đang hứng chịu điều đáng lẽ không thể xảy ra

20/03/2022 10:30 GMT+7

Miền đông Nam Cực đã ghi nhận nhiệt độ kỷ lục trong tuần này, cao hơn 30 o C so với mức bình thường, Hãng tin AFP hôm 20.3 dẫn cảnh báo của giới chuyên gia.

Trạm Dumont d'Urville ở Nam Cực

Viện công nghệ tokyo

Hôm 18.3, Trạm nghiên cứu Concordia tại Dome C, ở độ cao hơn 3.000 m so với mặt nước biển, đã đo được nhiệt độ kỷ lục tại đây: -11,5oC, theo nhà khí tượng học Etienne Kapikian của viện nghiên cứu France-Meteo.

Cách đó khoảng 1.100 km, trạm Dumont d'Urville cùng ngày ghi nhận nhiệt độ kỷ lục trên toàn Nam Cực trong tháng 3 là 4,9oC. Trong khi đó, nhiệt độ thông thường vào thời điểm này trong năm là phải dưới âm độ C.

Chuyên gia Gaetan Heymes của Cơ quan khí tượng Pháp (France Meteo) gọi những gì vừa diễn ra ở Nam Cực là “sự kiện lịch sử” về thời tiết của nơi này.

Nhà địa chất học Jonathan Wille của Université Grenoble Alpes đã viết trên Twitter: “Và thế là Concordia đã phá vỡ kỷ lục của chính mình với mức chênh lệch 1,5oC so với kỷ lục trước đó”.

Tiến sĩ Wille cho rằng Nam Cực đang gánh chịu đợt sốc nhiệt mà đáng lẽ “không bao giờ có thể xảy ra”.

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới tách khỏi Nam Cực

Tình trạng nhiệt độ cao chưa từng có ở Nam Cực trong mùa này đã xảy ra sau khi Trung tâm Dữ liệu Tuyết và Băng Quốc gia Mỹ cho biết diện tích biển băng Nam Cực giảm xuống mức dưới 2 triệu km2 vào cuối tháng 2, lần đầu tiên kể từ năm 1979.

Năm 2020, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) trực thuộc Liên Hiệp Quốc xác nhận mức nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay ở Nam Cực đại lục là 18,3oC, được ghi nhận ở Đài Nghiên cứu Esperanza hôm 6.2.2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.