Năm 2015 phải cổ phần hóa 532 doanh nghiệp nhà nước

28/12/2014 04:25 GMT+7

Sáng 27.12, Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp (DN) nhà nước họp đánh giá tình hình tái cơ cấu DN năm 2014 và giải pháp cho năm 2015. Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

* Số DN giải thể, ngừng hoạt động gấp hơn 4 lần số DN tái sinh trong năm 2014

Sáng 27.12, Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp (DN) nhà nước họp đánh giá tình hình tái cơ cấu DN năm 2014 và giải pháp cho năm 2015. Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch đặt ra trong 2 năm 2014 - 2015, có 432 DN nhà nước phải được cổ phần hóa. Thế nhưng, sau khi rà soát, danh mục DN trong diện phải cổ phần hóa đã tăng lên và số lượng tính đến thời này lên đến 532 DN. Báo cáo cho thấy, tính đến 25.12, cả nước đã sắp xếp 167 DN (gấp 1,6 lần năm 2013), trong đó cổ phần hóa 143 DN (gấp 2 lần).
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng đánh giá các Bộ ngành, địa phương đã triển khai sắp xếp và cổ phần hóa DN một cách tích cực, đến nay đã có lời khi bán vốn và không lỗ khi thoái vốn nhà nước.
* Cũng vào ngày 27.12, tại buổi họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2014, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thông tin: Các số liệu thống kê cuối cùng cho thấy GDP năm 2014 tăng 5,98% so với năm 2013. Mức tăng trưởng này, theo ông Lâm, cao hơn mức tăng năm 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy kinh tế đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, năm 2014, trong mức tăng 5,98% của toàn nền kinh tế, khu vực nông lâm và thủy sản tăng 3,49% cao hơn mức 2,64% năm ngoái, đóng góp 0,61 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,14% cao hơn mức tăng 5,43% của năm trước, đóng góp 2,75 điểm phần trăm. Khu vực dịch vụ tăng 5,96% đóng góp 2,62 điểm phần trăm.
Đáng chú ý, về tình hình phát triển DN, năm 2014 cả nước có 74.842 DN đăng ký thành lập mới, giảm 2,7% về số DN và tăng 8,4 về số vốn đăng ký so với năm 2013. Số DN quay trở lại hoạt động là 15.419, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số DN phá sản hoặc thông báo tạm ngưng hoạt động nhiều gấp hơn 4 lần số DN “tái sinh” nói trên: 67.823 DN. Có 58.322 DN khó khăn phải ngừng hoạt động, tăng 14,5% so với năm trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.