TNO

Năm 2014, Ả Rập Xê-út mua vũ khí nhiều nhất thế giới

08/03/2015 16:41 GMT+7

(Tin Nóng) Năm 2014, Ả Rập Xê-út nhập khẩu vũ khí đạt 6,5 tỉ USD, vượt Ấn Độ (5,8 tỉ USD) trở thành nước nhập vũ khí nhiều nhất thế giới. Nga xuất khẩu đạt 10 tỉ USD, trong đó xuất khẩu sang Việt Nam ước 1 tỉ USD, theo công bố của tạp chí quốc phòng IHS (Mỹ) ngày 8.3.

(Tin Nóng) Năm 2014, Ả Rập Xê-út nhập khẩu vũ khí đạt 6,5 tỉ USD, vượt Ấn Độ (5,8 tỉ USD) trở thành nước nhập vũ khí nhiều nhất thế giới. Nga xuất khẩu đạt 10 tỉ USD, trong đó xuất khẩu sang Việt Nam ước 1 tỉ USD, theo công bố của tạp chí quốc phòng IHS (Mỹ) ngày 8.3.


Tiêm kích Typhoon của Không quân Ả Rập Xê-út. Năm 2014 Ả Rập Xê-út vượt Ấn Độ trở thành nước nhập vũ khí nhiều nhất thế giới, theo số liệu do IHS công bố ngày 8.3 - Ảnh: Flickr

Tính chung năm 2014, Ả Rập Xê-út nhập khẩu vũ khí tăng 54%, và năm 2015 này sẽ còn tăng đến 52% lên 9,8 tỉ USD. Điều này có nghĩa cứ 7 USD mua vũ khí trên thế giới là có 1 USD của Ả Rập Xê-út.

Năm 2014, buôn bán vũ khí của thế giới đạt 64,4 tỉ USD, tăng 13,4% so năm 2013. Số liệu do IHS công bố tại London dựa trên thị trường vũ khí ở 65 nước và từ dữ liệu hơn 40.000 chương trình giao nhận vũ khí, không tính đạn dược và các loại súng cỡ nòng từ 57 mm trở xuống.

IHS cũng cho biết nhập khẩu vũ khí của Ả Rập Xê-út và UAE cộng chung lớn hơn nhập khẩu vũ khí của Tây Âu.

Ông Ben Moores, nhà phân tích của IHS Aerospace, Defence & Security cho rằng con số này thể hiện sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông và tại châu Á – Thái Bình Dương.

Trong 10 nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu, đều ở châu Á và Trung Đông, thì sau Ả Rập Xê-út là Ấn Độ (5,8 tỉ USD) và Trung Quốc đứng thứ 3. Trung Quốc nhập khẩu vũ khí chủ yếu từ Nga (2,3 tỉ USD), đa phần là máy bay và thiết bị hàng không.


Tăng T-90 của Ấn Độ tại lễ duyệt binh nhân ngày Độc lập tại thủ đô New Delhi ngày 26.1.2015. Ấn Độ là nước nhập vũ khí lớn thứ 2 thế giới năm 2014 (năm 2013 là đứng thứ 1), trong đó nhập vũ khí từ Nga đạt 1,7 tỉ USD - Ảnh: AFP

Về phần các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu 2014, Mỹ chiếm 1/3 tổng số (23,7 tỉ USD, trong đó xuất sang Trung Đông đến 8,4 tỉ USD). Đứng thứ hai là Nga với 10 tỉ USD. Bạn hàng lớn nhất của Nga là Trung Quốc (2,3 tỉ USD), Ấn Độ (1,7 tỉ USD), Venezuela (1 tỉ USD), Việt Nam (1 tỉ USD).

Pháp đứng thứ 3 về xuất khẩu vũ khí với 4,9 tỉ USD, Anh thứ tư (4,2 tỉ USD). Trung Quốc đứng thứ 8 về xuất khẩu vũ khí với 1,5 tỉ USD.

Dự kiến năm 2015, xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ sụt giảm do nhiều chương trình sản xuất vũ khí bị cắt giảm vì ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và phương Tây. Giá dầu giảm cũng khiến các bạn hàng lớn như Iran, Venezuela khó mua sắm vũ khí nhiều. Ngoài ra ngành công nghiệp vũ khí Trung Quốc đang dần bớt lệ thuộc Nga cũng tác động rất lớn đến doanh số bán hàng vũ khí Nga.

Tin Nóng

>> Colombia bắt tàu Trung Quốc chở vũ khí đến Cuba không khai báo
>> ASEAN, Nhật, Ấn Độ sắm vũ khí mới đối phó Trung Quốc
>> Mỹ kêu gọi NATO phát triển vũ khí mới để vượt Nga, Trung Quốc
>> Nga cung cấp hơn 4,5 tỉ USD vũ khí cho Việt Nam
>> Nhật mua sắm nhiều vũ khí hiện đại đối phó Trung Quốc
>> Việt Nam trang bị nhiều vũ khí hiện đại
>> Việt Nam mua vũ khí Nga tuỳ thuộc khả năng của nền kinh tế
>> Mỹ ban hành văn bản chính thức bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.