Myanmar nhận lô hàng chiến đấu cơ Su-30 đầu tiên từ Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
10/09/2023 15:55 GMT+7

Bộ trưởng Thương mại Myanmar Charlie Than vừa tiết lộ nước này đã nhận được lô hàng máy bay chiến đấu Su-30 đầu tiên từ Nga, theo Hãng tin RIA hôm nay 10.9.

"Hai chiếc máy bay (Su-30) đã được chuyển giao", Bộ trưởng Thương mại Myanmar Charlie Than cho RIA hay bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông, bắt đầu diễn ra hôm nay tại thành phố cảng Vladivostok của Nga, theo Reuters.

Theo RIA, Nga và Myanmar đã ký hợp đồng vào tháng 9.2022 về việc cung cấp 6 máy bay chiến đấu Su-30SME. Loại chiến đấu cơ này được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không của đối phương, trinh sát trên không, thực hiện chiến đấu và huấn luyện phi công, theo công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport.

Myanmar nhận lô hàng chiến đấu cơ Su-30 đầu tiên từ Nga - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là phiên bản xuất khẩu của máy bay Su-30SME

TASS

Ngoài ra, ông Than cho Hãng tin TASS của Nga hay một số thỏa thuận song phương sẽ được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông, bao gồm cả việc phát triển du lịch giữa hai nước.

Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Reuters.

Nga là nguồn cung cấp khí tài quân sự chính cho Myanmar. Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, tướng Min Aung Hlaing, đã đến thăm Nga hai lần. Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Nga cũng đã đến thăm Myanmar.

Trong khi đó, các quốc gia phương Tây đã ban hành nhiều vòng trừng phạt nhắm vào quân đội và các doanh nghiệp có liên quan kể từ sau cuộc chính biến tháng 2.2021 ở Myanmar. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt không nhắm vào việc bán khí đốt, nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của quân đội Myanmar.

Nga dùng lốp xe che oanh tạc cơ chiến lược, có hiệu quả trước Ukraine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.