Mỹ trút lửa đạn vào các mục tiêu liên quan Iran

Văn Khoa
Văn Khoa
04/02/2024 06:10 GMT+7

Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào hơn 85 mục tiêu ở Iraq và Syria có liên quan Iran.

Reuters sáng qua (3.2) đưa tin quân đội Mỹ ngày 2.2 tiến hành các cuộc không kích ở Iraq và Syria, nhắm vào hơn 85 mục tiêu có liên quan Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các lực lượng dân quân được Tehran hậu thuẫn, theo Reuters.

Cuộc tấn công mới nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở đông bắc Jordan gần biên giới Syria ngày 28.1 khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Mỹ cáo buộc những lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tiến hành cuộc tấn công đó, trong khi Tehran phủ nhận có liên quan.

Máy bay ném bom tầm xa B-1 của Mỹ thả vũ khí trong một cuộc thử nghiệm Ảnh: Không quân Mỹ

Máy bay ném bom tầm xa B-1 của Mỹ thả vũ khí trong một cuộc thử nghiệm

Không quân Mỹ

Cuộc trả đũa chỉ mới bắt đầu

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay các cuộc không kích ngày 2.2 sử dụng 125 quả đạn chính xác và cả máy bay ném bom tầm xa B-1, theo AFP. CENTCOM nhấn mạnh những mục tiêu bị tấn công gồm các trung tâm chỉ huy, kiểm soát và tình báo cũng như các cơ sở trữ tên lửa, rốc két và UAV thuộc những nhóm dân quân và lực lượng Iran "đã tạo điều kiện cho các cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ và liên minh". Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho hay các cuộc không kích diễn ra trong hơn 30 phút và dường như đã thành công.

Điểm xung đột: Oanh tạc cơ Mỹ trút bom; lính Ukraine bi quan vì thiếu vũ khí

Các cuộc không kích mới diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin có mặt tại Căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware (Mỹ) để dự lễ chuyển giao hài cốt của ba binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 28.1. "Cuộc đáp trả của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay. Nó sẽ tiếp tục vào thời gian và địa điểm do chúng tôi lựa chọn", Tổng thống Biden nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Bộ trưởng Austin cho hay Tổng thống Biden đã chỉ đạo các hành động bổ sung chống lại IRGC và những người có liên quan đến lực lượng này. "Chúng tôi không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông hay bất kỳ nơi nào khác, nhưng tổng thống và tôi sẽ không tha thứ cho những cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ", ông Austin nhấn mạnh. Lực lượng Mỹ đã bị tấn công hơn 160 lần ở Iraq, Syria và Jordan kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng nổ vào ngày 7.10.2023.

Phản ứng của một số bên

Phản ứng lại, Bộ Ngoại giao Iran lên án các cuộc không kích mới của Mỹ, cho rằng cuộc tấn công đó thể hiện "một sai lầm chiến lược" của Washington mà sẽ chỉ dẫn đến "căng thẳng gia tăng và bất ổn trong khu vực". Vài giờ trước cuộc tấn công, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã tuyên bố rằng Iran sẽ không bắt đầu chiến tranh nhưng sẽ "phản ứng mạnh mẽ" với bất kỳ ai cố bắt nạt nước này, theo Reuters.

Trong một tuyên bố vào chiều qua, quân đội Syria nói rằng các cuộc không kích mới của Mỹ đã giết chết "một số dân thường và binh sĩ, làm bị thương nhiều người và gây thiệt hại đáng kể cho tài sản công lẫn tư", theo AFP. Bộ Ngoại giao Syria cảnh báo rằng các cuộc không kích của Mỹ làm leo thang xung đột.

Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani thì nói rằng các cuộc không kích mới của Mỹ đã vi phạm chủ quyền của Iraq, khiến 16 người chết và 25 người bị thương. Ông al-Sudani còn phủ nhận Mỹ đã phối hợp với chính phủ Iraq trong cuộc tấn công mới. Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Mỹ đã thông báo cho chính phủ Iraq trước khi thực hiện cuộc tấn công ngày 2.2.

Tổ chức cứu trợ tìm câu trả lời cho số phận bé gái mắc kẹt giữa xung đột ở Gaza

Giới phân tích cho rằng dù cuộc tấn công ngày 2.2 không nhắm vào các địa điểm bên trong Iran, nhưng báo hiệu sự leo thang hơn nữa của tình trạng xung đột ở Trung Đông từ chiến sự Hamas - Israel. Bà Allison McManus, Giám đốc về an ninh quốc gia và chính sách quốc tế tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ, nhận định cuộc tấn công mới của Mỹ thể hiện sự "leo thang đáng kể", nhưng nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa thấy những cuộc tấn công ăn miếng trả miếng tương tự có tác dụng răn đe".

Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm qua thông báo từ ngày 4.2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bắt đầu chuyến thăm Qatar, Ai Cập, Israel, Bờ Tây và Ả Rập Xê Út. Đây sẽ là chuyến thăm thứ 5 của ông Blinken tới Trung Đông kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng nổ vào ngày 7.10.2023, theo AFP.

Ông Miller cho hay trong chuyến thăm lần này, Ngoại trưởng Blinken sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao để đạt được một thỏa thuận bao gồm việc đảm bảo tất cả các con tin còn lại được thả và cả việc tạm dừng bắn nhân đạo để việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza được duy trì và gia tăng.

Chuyến thăm sắp tới của ông Blinken diễn ra giữa lúc các nhà đàm phán Qatar và Ai Cập hy vọng một phản hồi tích cực từ Hamas đối với đề xuất ngừng bắn và thả con tin do 2 bên trung gian này đồng ý với Israel và Mỹ tại Pháp hồi tuần trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.