Mỹ trao trả cho Ý thêm 145 cổ vật

12/08/2023 19:14 GMT+7

Chính phủ Ý cho biết tính đến nay đã thu hồi 266 cổ vật trị giá hàng chục triệu USD từ Mỹ, nơi chúng được một mạng lưới buôn lậu đồ tạo tác quốc tế bán vào cuối những năm 1990, theo Reuters.

Các cổ vật có niên đại từ thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên, bao gồm đồ tạo tác thuộc nhiều thời kỳ của nền văn minh cổ đại Etruscan, Magna Graecia và Đế chế La Mã.

Một đơn vị chuyên môn của cảnh sát Ý hôm 11.8 cho biết việc trả lại các cổ vật nhờ sự hợp tác giữa cơ quan tư pháp của Ý và Mỹ.

Mỹ trao trả Ý thêm 145 cổ vật  - Ảnh 1.

Một số cổ vật Mỹ trao trả lại Ý

REUTERS

Những hình ảnh do Bộ Văn hóa Ý cung cấp cho thấy các cổ vật bao gồm một số bình, đầu tượng và đồng xu được trưng bày tại một buổi lễ hoàn trả vào đầu tuần này ở New York.

Tuyên bố cho biết 145 cổ vật được thu hồi lần này như một phần thủ tục phá sản của nhà buôn đồ cổ người Anh Robin Symes.

Ngoài ra, 65 cổ vật khác thuộc về bảo tàng Menil Collection ở thành phố Houston (Mỹ) được quyết định trả lại cho Ý sau khi cảnh sát xác định chúng đến từ các cuộc khai quật bí mật tại các địa điểm khảo cổ của Ý và được xuất khẩu bất hợp pháp sang Mỹ.

Trước đó, vào tháng 7.2022, các quan chức New York đã trả lại số cổ vật bị đánh cắp trị giá gần 14 triệu USD cho Ý, trong đó có hàng chục cổ vật tịch thu từ tỉ phú Mỹ Michael Steinhardt.

Trong số cổ vật được hồi hương có một bức bích họa 2.000 năm tuổi mô tả chàng Hercules trẻ tuổi đang siết cổ một con rắn, trị giá ước tính khoảng 1 triệu USD, từng bị đánh cắp từ một địa điểm khảo cổ gần núi Vesuvius, Ý vào năm 1995.

Mỹ trao trả Ý thêm 145 cổ vật  - Ảnh 2.

Tượng cổ của Ý được trao trả lần này

REUTERS

Ngoài ra còn có một bức tượng bằng đá cẩm thạch trị giá 1,2 triệu USD có hình một người phụ nữ che mặt được hồi hương về Libya vào tháng 1.2022. Một chiếc mũ của Philip of Macedon - cha Alexander Đại đế - được trao lại cho Bulgaria.

Vào tháng 2.2022, 47 món cổ vật từ bộ sưu tập của Michael Steinhardt đã được trả lại cho Hy Lạp, trong đó có một bức tượng quý hiếm trị giá 14 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.