Tĩnh lặng với “Cân bằng”

09/09/2011 18:55 GMT+7

(TNO) Cân bằng là tên một triển lãm tranh, ảnh khá lạ đang diễn ra ở Hà Nội, của họa sĩ Đào Hải Phong và nhiếp ảnh gia Ngọc Thái, cả hai đều đã nổi danh trong lĩnh vực của mình.

Có tất cả 30 tác phẩm được trưng bày trong một không gian đẹp và sang trọng của khách sạn Hotel De L’opera (Hà Nội), từ ngày 7 - 9.9, với số lượng cũng cân bằng: 15 tác phẩm ảnh và 15 bức tranh.

Ngọc Thái thời gian gần đây đang trở lại với phim đen trắng khổ vuông, chụp những sinh hoạt đời thường. Ảnh của anh điêu luyện một cách dung dị và tinh tế, như chính sự cầu kỳ, tỉ mẩn mà ảnh đen trắng đòi hỏi. Còn 15 bức tranh sơn dầu khá lớn của Đào Hải Phong thì đã mang đến cho người xem một ấn tượng đặc biệt, qua sự lãng mạn một cách lạ kỳ khi thể hiện hình ảnh làng quê, với màu xanh chiếm ưu thế.

Dưới đây là một số bức tranh của họa sĩ Đào Hải Phong được trưng bày tại triển lãm Cân bằng:


Bến lạ


Buổi sớm


Chiều hè


Đêm đỏ


Đêm trắng


Đi và về


Hoàng hôn


Làng trên sông


Mùa bình yên


Mùa thu nào


Những con thuyền sông Đáy


Ở nơi đó


Phố huyện


Sang sông


Xóm chài 

Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.