Mỹ tài trợ 3 triệu USD cho hệ thống lưu trữ năng lượng tại Khánh Hòa

Nguyên Nga
Nguyên Nga
09/05/2023 19:46 GMT+7

Chiều 9.5, tại văn phòng Tổng lãnh sự quán Mỹ (TP.HCM), Công ty CP AMI AC Renewables (Mỹ), thông qua công ty thành viên là AMI Khánh Hòa, đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Honeywell cùng hợp tác thực hiện dự án thí điểm hệ thống lưu trữ năng lượng tại tỉnh Khánh Hòa, với khoản đồng tài trợ 3 triệu USD từ phái đoàn ngoại giao Mỹ.

Dự án thí điểm này góp phần hỗ trợ Việt Nam tích hợp nhiều năng lượng tái tạo hơn vào hệ thống năng lượng quốc gia nhằm đạt những mục tiêu tham vọng về khí hậu. Dự án được công bố lần đầu tiên tại cuộc đối thoại thường niên an ninh năng lượng Mỹ - Việt Nam, dự kiến sẽ sử dụng và lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) Honeywell tại nhà máy năng lượng mặt trời AMI Khánh Hòa với tổng công suất 50 MWp.

Mỹ tài trợ 3 triệu USD cho hệ thống lưu trữ năng lượng tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Đại diện AMI Khánh Hòa và đại diện Tập đoàn Honeywell ký biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của phái đoàn ngoại giao Mỹ, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM

TỔNG LÃNH SỰ MỸ TẠI TP.HCM

Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Susan Burns chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tổng giám đốc AMI AC Renewables, ông Nguyễn Nam Thắng và ông Ramanathan Valliyappan, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của công ty thành viên Honeywell Process Solutions, tại văn phòng Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM.

Bà Susan Burns cho biết: "Phái đoàn ngoại giao Mỹ tự hào được hỗ trợ dự án này như một phần trong cam kết xây dựng quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với Việt Nam. Bằng cách tận dụng công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến, chúng ta có thể hợp tác cùng nhau thúc đẩy tiến trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và xây dựng một tương lai có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu".

Ông Nguyễn Nam Thắng, Tổng giám đốc AMI AC Renewables cho rằng: "Thành công của dự án BESS tại nhà máy AMI Khánh Hòa sẽ là một trong những thành tựu trong quan hệ hợp tác song phương về công nghệ, kỹ thuật và phát triển kinh tế giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050".

Ông Ramanathan Valliyappan bổ sung: Những giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh các nỗ lực phát triển bền vững, là bước chuyển tiếp quan trọng trong sản xuất năng lượng tái tạo, song song đó là lộ trình giảm phát thải các hệ thống năng lượng toàn cầu. Hệ thống này giúp năng lượng tái tạo tại nhà máy điện mặt trời lưu trữ điện được ngay cả sau khi mặt trời lặn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.