Mỹ sắp ra lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Hikvision

05/05/2022 15:01 GMT+7

Mối quan hệ căng thẳng vốn có với Trung Quốc được dự đoán sẽ chuyển biến tệ hơn, nếu cơ quan chức năng của Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt nặng nề lên hãng công nghệ khổng lồ Hikvision.

Theo Bloomberg, cổ phiếu của công ty công nghệ kỹ thuật số Hangzhou Hikvision Digital Technology Co đã giảm 10% khi Mỹ xem xét về việc áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với nhà sản xuất camera và hệ thống giám sát. Đây có thể là quyết định khắc nghiệt nhất cho đến nay của Mỹ đối với một hãng công nghệ lớn của Trung Quốc.

Cổ phiếu của Hikvision đã giảm 10% khi Mỹ xem xét về việc áp đặt biện pháp trừng phạt mới

Reuters

Theo các nguồn thạo tin, hiện chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc có nên thêm Hikvision vào Danh sách quốc gia và công dân được chỉ định đặc biệt (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List ) hay không. Danh sách này dành cho nhóm quốc gia, tổ chức và cá nhân bị hạn chế kinh doanh với Mỹ, các công ty Mỹ hoặc người Mỹ nói chung, thường bao gồm các tổ chức khủng bố, những kẻ khủng bố và nhà tài trợ nhà nước của chủ nghĩa khủng bố. Biện pháp trừng phạt dành cho Hikvision liên quan đến cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với nhóm thiểu số Hồi giáo ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc.

Năm 2019, Hikvision bị chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa vào danh sách đen cùng với bảy hãng công nghệ lớn khác của Trung Quốc, khiến việc kinh doanh với các công ty Mỹ trở nên khó khăn. Biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn sắp tới sẽ không chỉ ngăn cản người Mỹ kinh doanh với Hikvision, mà còn khiến khách hàng toàn cầu của công ty phải cân nhắc lại mối quan hệ làm ăn vì họ cũng có khả năng sẽ trở thành mục tiêu tiềm năng của Mỹ.

“Nó có vẻ là giới hạn đối với Hikvision hiện tại. Nó còn tạo ra sự không chắc chắn mới trong tương lai, bất kỳ công ty thành công nào của Trung Quốc cũng có thể bị nhắm mục tiêu theo cách này”, ông Wai Ho Leong, chuyên gia chiến lược tại Modular Asset Management SP Pte, nói.

Theo Financial Times, Hikvision hôm 4.5 cho biết sẽ tuân thủ các luật hiện hành ở mọi nơi công ty hoạt động. “Hành động tiềm năng của chính phủ Mỹ vẫn còn phải được xác minh. Chúng tôi nghĩ rằng bất kỳ hình thức xử phạt nào như vậy đều phải dựa trên bằng chứng đáng tin cậy và quy trình thích hợp. Chúng tôi mong được đối xử công bằng và không thiên vị”.

Hikvision là một trong những công ty được Trung Quốc đặt kỳ vọng để dẫn đầu tiến bộ trí tuệ nhân tạo. Hãng này không chỉ là đối tác quan trọng của chính quyền Bắc Kinh mà còn của các chính phủ khác. Camera của công ty được các cơ quan, tập đoàn trên khắp châu Âu và châu Á sử dụng. Nhờ những chiếc camera giá rẻ nhưng có khả năng quay phim, Hikvision đã đạt được tốc độ phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Nhu cầu đối với dịch vụ camera giám sát, lưu trữ video và phân tích dữ liệu đã tăng mạnh, đặc biệt ở thị trường đại lục. Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, Hikvision cạnh tranh trực tiếp với Canon, Hanwha Techwin và Bosch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.