Mỹ nói vụ ném bom xăng vào Đại sứ quán Cuba là 'không thể chấp nhận'

Văn Khoa
Văn Khoa
26/09/2023 06:55 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên tiếng sau khi Đại sứ quán Cuba ở Washington D.C bị một người đàn ông sử dụng bom xăng tấn công.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25.9 đã lên án vụ tấn công mới nhất vào Đại sứ quán Cuba ở Washington D.C, xảy ra vào tối 24.9. Trong vụ tấn công đó, một người đàn ông bị cho là đã ném hai 2 bom xăng vào Đại sứ quán Cuba.

"Tất cả các cuộc tấn công và đe dọa nhắm vào những cơ sở ngoại giao là không thể chấp nhận được", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh với giới phóng viên, theo AFP.

"Chúng tôi đang liên lạc với các quan chức đại sứ quán Cuba, và nhất quán với nghĩa vụ của chúng tôi theo Công ước Vienna, bộ cam kết đảm bảo an toàn và an ninh cho các cơ sở ngoại giao cũng như các nhà ngoại giao làm việc tại đó", ông Miller cho biết thêm. Ông còn nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đang phối hợp với cảnh sát Washington D.C trong cuộc điều tra về vụ tấn công nhắm vào Đại sứ quán Cuba.

Mỹ nói gì sau khi Đại sứ quán Cuba bị tấn công? - Ảnh 1.

Đại sứ quán Cuba tại Washington D.C

Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ có phản ứng như trên sau khi chính quyền Cuba mô tả vụ tấn công tối 24.9 là "cuộc tấn công khủng bố". Không có ai bị thương và không có thiệt hại đáng kể trong vụ tấn công đó.

Vụ tấn công xảy ra vài giờ sau khi Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel trở về Havana sau khi tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York và các hoạt động khác với người Cuba ở Mỹ.

"Sự thù hận tối qua lại gây ra vụ tấn công khủng bố nhắm vào đại sứ quán của chúng tôi ở Washington, một hành động bạo lực và yếu hèn có thể cướp đi những sinh mạng quý giá", ông Diaz-Canel viết trên mạng xã hội X ngày 25.9. Ông Diaz-Canel đã yêu cầu "chính quyền Mỹ hành động".

Đại sứ Cuba tại Mỹ Lianys Torres Rivera cho hay đại sứ quán đã "lập tức liên lạc với giới chức Mỹ, những người được phép tiếp cận sứ quán để lấy mẫu bom xăng".

Đây là cuộc tấn công thứ hai nhắm vào Đại sứ quán Cuba ở Washington D.C trong những năm gần đây, sau khi một người đàn ông nổ súng vào tòa nhà này vào tháng 4.2020. Không có người bị thương trong vụ tấn công đó, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.