Mỹ ngầm thừa nhận bất đồng ngày một sâu sắc với Israel?

Khánh Như
Khánh Như
16/12/2023 08:00 GMT+7

Sự bất đồng giữa Mỹ và Israel liên quan xung đột ở Dải Gaza dường như đang được khoét sâu hơn, sau phát biểu từ cố vấn an ninh quốc gia Mỹ.

Theo Reuters, dấu hiệu về sự bất đồng giữa Mỹ và Israel liên quan xung đột ở Dải Gaza đang ngày một rõ hơn, sau khi Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói việc giảm quy mô tấn công đang là chủ đề của "cuộc thảo luận chuyên sâu" giữa 2 nước.

Ông Sullivan đã có mặt ở Israel vào ngày 14 và 15.12. Các quan chức Mỹ thông báo với báo chí rằng ông đang mang thông điệp tới Israel nhằm thúc giục nước này giảm quy mô chiến dịch quân sự trên diện rộng và chuyển sang các hoạt động có mục tiêu hẹp hơn để đối phó các tay súng Hamas.

Điểm xung đột: Bom "ngu" Israel gây thương vong cao ở Gaza; EU có quyết định lịch sử vì Ukraine

Với việc giao tranh dữ dội trên bộ lan rộng ở Dải Gaza và các tổ chức viện trợ cảnh báo về thảm họa nhân đạo, Tổng thống Mỹ Joe Biden đầu tuần này nói rằng Israel có nguy cơ mất đi sự hỗ trợ của quốc tế vì các cuộc không kích "bừa bãi" giết chết dân thường Palestine.

Tờ The New York Times dẫn lời 4 quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn điều đó (việc Israel giảm quy mô chiến tranh) xảy ra trong khoảng 3 tuần. Tuy nhiên, trước các phóng viên, Sullivan đã né tránh trả lời trực tiếp về thời điểm Washington muốn việc này diễn ra.

Mỹ ngầm thừa nhận bất đồng ngày một sâu sắc với Israel? - Ảnh 1.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu tại Tel Aviv, Israel hôm 15.12

REUTERS

"Sẽ có sự chuyển đổi sang một giai đoạn khác của cuộc chiến này, tập trung theo những cách chính xác hơn vào việc nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo [Hamas] và dựa trên các hoạt động do tình báo điều khiển", theo ông Sullivan.

Ông nói thêm rằng: "Khi nào điều đó xảy ra và trong những điều kiện chính xác sẽ là một cuộc thảo luận chuyên sâu tiếp tục giữa Mỹ và Israel".

Trong chuyến thăm của ông Sullivan, các quan chức Israel đã công khai nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục chiến tranh cho đến khi đạt được mục tiêu đã nêu là loại bỏ Hamas.

Người Israel nói Hamas phải bị xóa sổ bất chấp thương vong

Trong cuộc gặp với ông Sullivan ngày 14.12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói nước ông sẽ chiến đấu "cho đến khi giành chiến thắng tuyệt đối". Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết cuộc chiến sẽ "kéo dài hơn vài tháng".

Người phát ngôn chính phủ Israel Eylon Levy tự tin rằng nước này đang giành chiến thắng trong cuộc xung đột và làm suy yếu Hamas, lấy bằng chứng là số lượng tên lửa bắn vào Israel đã giảm.

Dù vậy, ông Sullivan dường như đã nhận được một nhượng bộ lớn từ chính quyền Thủ tướng Netanyahu. Ngay sau khi ông rời đi, Israel thông báo sẽ mở tuyến đường chính dẫn vào Gaza để vận chuyển hàng viện trợ, lần đầu tiên kể từ khi giao tranh nổ ra.

Trước đây, viện trợ được phép vào Gaza đã được vận chuyển bằng xe tải tới cửa khẩu Kerem Shalom của Israel, được kiểm tra tại đó và sau đó được chuyển qua cửa khẩu Rafah do Ai Cập kiểm soát, được thiết kế chủ yếu dành cho người đi bộ.

Ông Sullivan cho biết Washington hoan nghênh "bước quan trọng này" mà ông nói rằng ông đã được thông báo trước khi rời đi.

Mỹ gây sức ép buộc Israel bảo vệ dân thường

Theo số liệu mới nhất được Cơ quan y tế Palestine công bố hôm 15.12, gần 19.000 người đã được xác nhận thiệt mạng kể từ đầu xung đột, và hàng ngàn người khác có thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát, hãng Al Jazeera đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.