Mỹ lên tiếng sau khi bị Iran cáo buộc hậu thuẫn cuộc tấn công vào sứ quán

Văn Khoa
Văn Khoa
09/04/2024 09:28 GMT+7

Lầu Năm Góc đã có phản ứng sau khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho cuộc tấn công vào Đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1.4.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 8.4 một lần nữa cáo buộc Mỹ phê chuẩn một cuộc tấn công chết người vào tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria hôm 1.4. Cuộc tấn công đó đã khiến 7 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng, trong đó có 3 vị tướng.

Damascus và Tehran đổ lỗi cho Israel về cuộc tấn công ngày 1.4, nhưng cho đến nay, Israel vẫn chưa có phản ứng, theo AFP.

"Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ việc này", ông Amir-Abdollahian nói với các phóng viên ở Damascus.

Iran cảnh báo mọi đại sứ quán Israel đều không an toàn

Ngoại trưởng Iran nói "việc Mỹ và hai nước châu Âu phản đối nghị quyết (của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc) lên án vụ tấn công vào Đại sứ quán Iran là dấu hiệu cho thấy Mỹ đã bật đèn xanh cho chế độ Do Thái (Israel)" thực hiện vụ tấn công.

Khi được hỏi về cáo buộc trên của ông Amir-Abdollahian, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh phủ nhận Washington có liên quan đến vụ tấn công. "Tôi có thể mạnh mẽ bác bỏ điều đó và nói rằng... quân đội Mỹ không liên quan đến cuộc tấn công diễn ra ở Damascus", bà Singh nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian phát biểu trong cuộc họp báo ở Damascus (Syria) ngày 8.4

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian phát biểu trong cuộc họp báo ở Damascus (Syria) ngày 8.4

AFP


Trước đó vào ngày 2.4, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã bác bỏ những bình luận "vô nghĩa" của ông Amir-Abdollahian rằng Washington phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công ngày 1.4.

Cũng trong ngày 8.4, ông Amir-Abdollahian đã dự lễ khánh thành khu lãnh sự mới trong một tòa nhà ở Damascus với sự chứng kiến của người đồng cấp Syria Faisal Mekdad, theo hãng thông tấn nhà nước SANA.

Một phóng viên AFP tại lễ khánh thành cho hay tòa nhà lãnh sự mới không xa cơ sở bị phá hủy do cuộc tấn công ngày 1.4.

Các nhà phân tích xem cuộc tấn công ngày 1.4 là sự leo thang trong chiến dịch của Israel chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, có nguy cơ gây ra một cuộc chiến rộng hơn ngoài cuộc xung đột Hamas - Israel ở Dải Gaza, bùng nổ vào ngày 7.10.2023.

Điểm xung đột: Israel chuẩn bị 'thảo phạt' Hezbollah, sẵn sàng nghênh chiến Iran?

Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích ở Syria kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra cách đây 13 năm, nhắm vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn, trong đó có Hezbollah, cũng như các vị trí và kho vũ khí của quân đội Syria.

Israel hiếm khi bình luận về các cuộc tấn công riêng lẻ, nhưng các cuộc tấn công của Israel đã gia tăng kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng nổ, theo AFP.

Tehran ủng hộ Hamas nhưng phủ nhận mọi liên quan trực tiếp đến cuộc tấn công của lực lượng này vào miền nam Israel ngày 7.10.2023, dẫn tới cuộc trả đũa lớn của Israel ở Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.