Mỹ gửi thông điệp mới tới Iran sau vụ lực lượng Mỹ bị tấn công ở Jordan

Văn Khoa
Văn Khoa
30/01/2024 08:54 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 29.1 ra tuyên bố sau vụ lực lượng Mỹ bị tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan.

Vụ tấn công trên nhắm vào căn cứ ở Jordan, được gọi là Tháp 22, vào ngày 28.1, khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 40 binh sĩ bị thương, theo Reuters. Đây là cuộc tấn công chết người đầu tiên nhắm vào lực lượng Mỹ kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra vào tháng 10.2023 và đánh dấu sự leo thang lớn trong căng thẳng nhấn chìm Trung Đông.

Mỹ đang cố gắng xác định chính xác lý do tại sao gần 350 binh sĩ tại căn cứ ở Jordan không thể ngăn chặn máy bay không người lái (UAV). Hai quan chức cho hay một chiếc UAV của Mỹ đang tiếp cận căn cứ cùng thời điểm UAV tấn công đang bay đến. Một trong hai quan chức cho biết thêm chiếc UAV tấn công cũng bay thấp, yếu tố có thể khiến chiếc UAV đó bị lực lượng phòng thủ căn cứ bỏ sót.

Israel lại tấn công nhóm cố vấn Iran tại Syria

Phát biểu tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Austin nói: "Hãy để tôi bắt đầu với sự phẫn nộ và đau buồn trước cái chết của 3 binh sĩ Mỹ dũng cảm ở Jordan và những người lính khác bị thương. Tổng thống và tôi sẽ không tha thứ cho các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ và chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ Mỹ và quân đội của chúng tôi".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nhấn mạnh: "Như tổng thống đã nói hôm qua, chúng tôi sẽ đáp trả và cuộc đáp trả đó có thể ở nhiều cấp độ, theo từng giai đoạn và được duy trì theo thời gian".

Mỹ gửi thông điệp mới tới Iran sau vụ lực lượng Mỹ bị tấn công ở Jordan- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Lầu Năm Góc ở Washington D.C ngày 29.1

Reuters


Tuy nhiên, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden cho hay họ không muốn tình hình leo thang và Lầu Năm Góc cũng cho rằng Iran cũng không muốn xảy ra chiến tranh.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với các phóng viên: "Chúng tôi chắc chắn không tìm kiếm một cuộc chiến tranh và chúng tôi không thấy Iran muốn tìm kiếm một cuộc chiến tranh với Mỹ". Bà Singh cho biết thêm Lầu Năm Góc tin rằng Iran cũng không muốn xảy ra chiến tranh.

Ngoài ra, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh: "Chúng tôi không tìm kiếm xung đột với chế độ (Iran) bằng con đường quân sự".

"Đòn bẩy" vũ khí của Mỹ đối với chiến sự ở Gaza

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Iran. Mỹ cáo buộc những nhóm quân nhân được Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công nói trên. Cho đến nay chưa có nhóm ủng hộ Tehran nào ở Iraq, Syria hay Yemen lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tuy nhiên, Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq ngày 28.1 tuyên bố đã tiến hành ba cuộc tấn công bằng UAV vào các căn cứ ở Syria, trong đó có khu vực gần biên giới Jordan, theo AFP.

Cũng trong ngày 28.1, phát ngôn viên Muhannad al Mubaidin của chính phủ Jordan nói rằng vụ tấn công khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng không phải diễn ra trên đất Jordan mà ở Syria, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.