Mỹ duyệt gói bán thiết bị quân sự mới cho Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
16/12/2023 09:42 GMT+7

Lầu Năm Góc ngày 15.12 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt gói bán thiết bị trị giá 300 triệu USD để giúp duy trì hệ thống thông tin chiến thuật của Đài Loan.

Cơ quan Hợp tác An ninh quốc phòng (DSCA) của Lầu Năm Góc nói gói bán thiết bị mới nhằm hỗ trợ duy trì các khả năng chỉ huy, kiểm soát, liên lạc và máy tính của Đài Loan, còn được gọi là C4.

DSCA còn nhấn mạnh gói hỗ trợ mới sẽ giúp cải thiện khả năng của Đài Loan trong việc "đối phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách tăng cường khả năng sẵn sàng hoạt động" và duy trì những khả năng hiện có của C4. 

Mỹ duyệt gói bán thiết bị mới giúp Đài Loan củng cố khả năng phòng thủ - Ảnh 1.

Những chiếc khinh hạm của Đài Loan

Reuters

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói thương vụ mới sẽ giúp duy trì tính hiệu quả của các hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến đấu hỗn hợp để có thể nâng cao nhận thức trên chiến trường.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với động thái mới của Mỹ.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan sáng nay 16.12 nói rằng trong 24 giờ trước đó, đã có 9 máy bay quân sự Trung Quốc bay qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan.

Trung Quốc xem Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để tái thống nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.