TNO

Mỹ đưa phi đội F-22 trực chiến ở Đông Nam Á về nước

17/05/2015 16:21 GMT+7

(Tin Nóng) Ngày 14.5 qua, Không lực Mỹ ra thông cáo cho biết một phi đội 6 chiếc tiêm kích tàng hình F-22 Raptor đã quay về căn cứ Tyndall ở bang Florida sau 6 tháng trực chiến tại một nước Đông Nam Á.

(Tin Nóng) Ngày 14.5 qua, Không lực Mỹ ra thông cáo cho biết một phi đội 6 chiếc tiêm kích tàng hình F-22 Raptor đã quay về căn cứ Tyndall ở bang Florida sau 6 tháng trực chiến tại một nước Đông Nam Á.

Mỹ đưa phi đội F-22 trực chiến ở Đông Nam Á về nước - ảnh 1
Các chiếc F-22 Raptor quay về căn cứ Tyndall (bang Florida) ngày 14.4.2015 sau 6 tháng trực chiến
tại 1 nước Đông Nam Á (có tin nói đó là Malaysia) - Ảnh: Không lực Mỹ

Đại tá tư lệnh Không đoàn hỗ trợ 325, Derek C. France cho hay một phi đội 6 tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của phi đoàn chiến đấu số 95 đã trở về căn cứ chính Tyndall ở bang Florida sau khi triển khai chiến đấu ở một nước Đông Nam Á trong 6 tháng qua. Các máy bay này đã được triển khai từ tháng 9.2014 và trở về Mỹ ngày 14.4.2015 qua, nhưng đến nay Không lực Mỹ mới có thông báo chính thức.

Tuy Không lực Mỹ không nêu tên nước Đông Nam Á mà phi đội F-22 trực chiến 6 tháng qua, nhưng trước đó báo chí cho hay đó chính là Malaysia. Hồi tháng 6.2014, có 6 chiếc F-22 Raptor của phi đoàn chiến đấu số 95 từ căn cứ Hickham ở Trân Châu Cảng đến Malaysia tham gia tập trận chung.

Theo Không lực Mỹ, việc triển khai phi đội F-22 đến Đông Nam Á trong 6 tháng, từ tháng 9.2014 đến tháng 4.2015, nhưng sự chuẩn bị cho việc bố trí này đã tiến hành từ nhiều tháng trước đó và còn tiếp tục sau này.

Đây là lần đầu tiên Không lực Mỹ bố trí loại tiêm kích tàng hình F-22 trực chiến ở ở Đông Nam Á.

Điều đáng chú ý là để phục vụ cho phi đội 6 chiếc F-22 này tại nước Đông Nam Á nói trên, Không lực Mỹ phải điều động hơn 200 quân nhân không quân của phi đoàn số 95, cùng nhân sự của các phi đoàn thuộc Không đoàn 325 gồm hỗ trợ, bảo trì, bảo dưỡng… Có 230 tấn hàng được đưa đến phục vụ cho lực lượng này.

Trung tá Ronald E. Gilbert, tư lệnh phi đoàn chiến đấu số 95 nói rằng F-22 là máy bay chiến đấu tốt nhất thế giới. Phi đoàn này được thành lập ngày 11.10.2013, từ đó đến nay đã nhận 24 chiếc tiêm kích tàng hình F-22, khiến căn cứ Tyndall của phi đoàn này trở thành nơi có số chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 lớn nhất thế giới.

Mỹ đưa phi đội F-22 trực chiến ở Đông Nam Á về nước - ảnh 2
Các thợ máy và chuyên viên hàng không bên cạnh một chiếc tiêm kích tàng hình F-22 của Không lực Mỹ trực chiến ở một nước Đông Nam Á, ngày 26.1.2015. F-22 Raptor có hệ thống điều khiển được tích hợp thông minh, nơi radar, hệ thống điều khiển vũ khí và chiến tranh điện tử kết hợp nhau làm một - Ảnh: Không lực Mỹ
Mỹ đưa phi đội F-22 trực chiến ở Đông Nam Á về nước - ảnh 3
Một chiếc F-22 Raptor đang chuẩn bị cất cánh từ một căn cứ ở một nước Đông Nam Á ngày 26.1.2015 - Ảnh: Không lực Mỹ

Tin Nóng

>> Đắt đỏ như chi phí hoạt động của máy bay Không lực Mỹ
>> Lượng máy bay chiến đấu của Mỹ bằng Nga và Trung Quốc cộng lại
>> Mỹ - Nhật tập trận với tiêm kích F-22 để dằn mặt Trung Quốc, Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.