Mỹ bắt đầu tấn công ồ ạt đáp trả các nhóm vũ trang liên quan Iran

03/02/2024 06:50 GMT+7

Quân đội Mỹ đã thực hiện đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Iraq và Syria nhằm đáp trả vụ oanh kích tại Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng gần đây.

CNN dẫn thông báo của quân đội Mỹ cho biết lực lượng đã không kích 85 mục tiêu tại Iraq và Syria trong ngày 2.2, mở màn cho loạt tấn công trả đũa quy mô lớn nhắm vào các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đã công kích lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận rằng các cuộc không kích được thực hiện tại Iraq và Syria, chống lại lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm vũ trang liên kết.

Điểm xung đột: Oanh tạc cơ Mỹ trút bom; lính Ukraine bi quan vì thiếu vũ khí

"Chiều nay, theo chỉ đạo của tôi, các lực lượng quân sự Mỹ đã tấn công các mục tiêu tại những cơ sở ở Iraq và Syria mà IRGC và các nhóm vũ trang liên kết sử dụng để tấn công lực lượng Mỹ. Cuộc đáp trả của chúng tôi bắt đầu hôm nay và sẽ tiếp tục vào thời gian và địa điểm mà chúng tôi chọn", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói.

Nhiều máy bay, gồm oanh tạc cơ tầm xa bay từ Mỹ, đã tham gia hành động lần này. Hơn 125 món vũ khí chính xác được sử dụng. CENTCOM cho hay các cơ sở bị nhắm đến gồm các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, trung tâm tình báo, kho chứa rốc két, tên lửa và máy bay không người lái, các cơ sở chuỗi cung ứng vũ khí và hậu cần.

Mỹ bắt đầu tấn công ồ ạt đáp trả các nhóm vũ trang liên quan Iran- Ảnh 1.

Một oanh tạc cơ tầm xa B-1, loại máy bay được cho là tham gia vào màn trả đũa mới nhất của Mỹ tại Trung Đông ngày 2.2

KHÔNG QUÂN MỸ

Đợt không kích nhằm đáp trả vụ tấn công của lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn nhắm vào một cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan vào cuối tuần trước, khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Đòn đáp trả được tiến hành ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp gỡ thân nhân của những binh sĩ thiệt mạng.

CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay các máy bay ném bom tầm xa B-1 đã được sử dụng cho chiến dịch lần này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 1.2 nói rằng đòn đáp trả của Mỹ sẽ chia thành nhiều lớp.

Đòn đáp trả lần này của Mỹ có quy mô lớn hơn nhiều so với các cuộc tấn công trong vài tuần gần đây mà Washington thực hiện, chủ yếu nhắm vào các kho vũ khí và cơ sở huấn luyện của các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn.

Từ sau khi xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel nổ ra vào tháng 10.2023, các nhóm vũ trang trong khu vực đã thực hiện 165 cuộc tấn công khiến hơn 120 quân nhân Mỹ bị thương. Mỹ cũng đã tiến hành nhiều đợt đáp trả nhưng không ngăn cản được những hành động trên.

Điểm xung đột: Mỹ đã ngắm mục tiêu Iran? Ukraine đánh chìm tàu tên lửa Nga

Chính quyền Tổng thống Biden chịu sức ép ngày càng tăng về việc phải tung ra đòn đáp trả uy lực đối với cái chết của các binh sĩ. Giới nghị sĩ đảng Cộng hòa thậm chí đã kêu gọi Nhà Trắng phải tấn công trực tiếp mục tiêu của Iran và bên trong lãnh thổ của nước này.

Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng những ngày qua liên tục nhấn mạnh rằng Mỹ không tìm kiếm một cuộc chiến tranh với Iran hay một cuộc xung đột rộng hơn tại Trung Đông. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho rằng tổ chức Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, lực lượng liên minh của nhiều nhóm khác nhau, đứng sau vụ tấn công tại Jordan.

Phía Iran cũng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan và khẳng định không tìm kiếm xung đột nhưng tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với các hành vi "bắt nạt". Về phía các nhóm vũ trang bị cho là do nước này hậu thuẫn, một số nhóm đã tuyên bố sẽ ngừng công kích mục tiêu của Mỹ trong khi có nhóm vẫn cương quyết sẽ tiếp tục ra đòn.

Hiện chưa rõ Mỹ sẽ làm gì tiếp theo sau đợt không kích ngày 2.2 và không rõ những cảnh báo vài ngày gần đây từ Washington có giúp các nhóm vũ trang phân tán lực lượng để tránh bị oanh kích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.