Mưa lũ Đà Nẵng: Hạ tầng giao thông bị hư hại, phong tỏa nhiều tuyến đường

17/10/2023 12:09 GMT+7

Mưa lớn vẫn tiếp diễn tại TP.Đà Nẵng gây hư hỏng công trình giao thông, sạt lở xảy ra tại nhiều tuyến đường, lực lượng chức năng tập trung phương tiện khắc phục hậu quả. Sở GTVT Đà Nẵng thông báo một số tuyến đường vẫn còn cấm phương tiện để đảm bảo an toàn.

Trưa 17.10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng cho biết, trong sáng nay TP.Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài. Lượng mưa từ 1 giờ ngày 16.10 đến 1 giờ ngày 17.10 phổ biến 50 - 100 mm, riêng tại núi Sơn Trà 129,2 mm. 

Dự báo mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: từ sáng sớm 17.10 đến ngày 18.10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Vì vậy, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương thực hiện các văn bản chỉ đạo lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Ban chỉ huy; tập trung ứng phó mưa lớn và khắc phục dọn dẹp vệ sinh môi trường không để xảy ra dịch bệnh; hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống.

Mưa lũ Đà Nẵng: Hạ tầng giao thông bị hư hại, phong tỏa nhiều tuyến đường - Ảnh 1.

Nhiều công trình giao thông ở TP.Đà Nẵng bị hư hỏng do mưa lớn, ngập lụt kéo dài

NGỌC HÂN

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, nhiều đoạn cầu, đường, vỉa hè đã bị hư hỏng do mưa ngập những ngày qua (từ 13.10 đến nay). Sở GTVT TP.Đà Nẵng đã huy động lực lượng, phương tiện nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra và giăng dây cảnh báo tại các khu vực, tuyến đường nguy hiểm.

Cụ thể, tại tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà, nhiều khu vực bị đá rơi, đất sạt lở xuống mặt đường, sạt lở ta luy gây nguy hiểm cho phương tiện giao thông, lực lượng chức năng đã phong tỏa tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà để đảm bảo an toàn.

Mưa lũ Đà Nẵng: Hạ tầng giao thông bị hư hại, phong tỏa nhiều tuyến đường - Ảnh 2.

Sạt lở đất đá tại đường Lê Văn Lương (dưới chân bán đảo Sơn Trà), lực lượng chức năng huy động phương tiện khắc phục hậu quả

NGỌC HÂN

Bên cạnh đó, một số khu vực bị ngập nước gây hư hỏng, bong tróc vỉa hè, sập tường rào như: đường Âu Cơ, Trần Nguyên Hãn, Lê Văn Lương, đường vào mỏ đá Hòa Nhơn, đường Phùng Hưng… Đèn giao thông tại một số nút giao thông bị hư hỏng, ngừng hoạt động.

Mưa lũ Đà Nẵng: Hạ tầng giao thông bị hư hại, phong tỏa nhiều tuyến đường - Ảnh 3.

Mưa lớn gây sạt lở vỉa hè ở đường Hoàng Sa (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng)

NGỌC HÂN

Mưa lũ Đà Nẵng: Hạ tầng giao thông bị hư hại, phong tỏa nhiều tuyến đường - Ảnh 4.

Đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà (đoạn giao đường Yết Kiêu, Q.Sơn Trà) đất đá tràn xuống mặt đường, các phương tiện túc trực khắc phục hậu quả kịp thời

NGỌC HÂN

Đặc biệt, tại tuyến đường ĐT601 nối xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang) với trung tâm TP.Đà Nẵng bị hư hỏng, nhiều nơi khiến giao thông bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.

Nước dâng cao qua ngầm tràn (tại Km20+700) nên chính quyền đã cấm các phương tiện lưu thông; mưa lớn làm sạt lở ta luy âm (tại Km14+750) dài khoảng 10m; khu vực đèo Mũi Trâu bị sạt trượt mái ta luy dương.

Đoạn đường QL1 qua đèo Hải Vân bị sạt lở ta luy dương tại Km905+670, hiện tại đã được xử lý và thông xe lúc 15 giờ 30 ngày 14.10. Các đoạn tuyến quốc lộ nước đã rút, không còn ngập, các phương tiện lưu thông bình thường.

Tại cầu Hoàng Sa, mưa lớn làm sụt lún dạng hàm ếch ở 2 phía chân cầu. Khu vực phía Nam cầu kênh đường Nguyễn Xí bị sạt lở đất sau mố cầu, sạt lở vỉa hè và sạt lở đất mái kênh... Hiện đơn vị quản lý đã tổ chức rào chắn đảm bảo giao thông tại khu vực và tiến hành triển khai các biện pháp gia cố, khắc phục.

Mưa lũ Đà Nẵng: Hạ tầng giao thông bị hư hại, phong tỏa nhiều tuyến đường - Ảnh 5.

Sạt lở vỉa hè tại đường Nguyễn Xí (Q.Liên Chiểu), lực lượng chức năng khẩn trương gia cố và giăng dây cảnh báo nguy hiểm

NGỌC HÂN

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 17.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.