Mưa lớn gây sụt lún nghiêm trọng đường tránh phía nam TP.Bảo Lộc

04/08/2023 13:00 GMT+7

Mưa lớn kéo dài từ đêm 3.8 đến sáng 4.8 khiến tuyến đường tránh phía nam TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị sụt lún kéo dài, gây ngập cục bộ nhiều khu vực tại TP.Bảo Lộc.

Trưa 4.8, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc, cho biết do mưa lớn kéo dài từ tối hôm qua đến sáng nay 4.8, khiến nhiều khu vực ở xã Lộc Châu và xã Đại Lào bị ngập, tuyến đường tránh phía nam TP.Bảo Lộc, đoạn qua P.Lộc Sơn bị sụt lún kéo dài, xe cộ không thể lưu thông.

Mưa lớn gây sụt lún nghiêm trọng đường tránh nam TP.Bảo Lộc - Ảnh 1.

Mặt đường tránh phía nam TP.Bảo Lộc nứt toác

CTV

Xem nhanh 20h ngày 4.8: Đường tránh Bảo Lộc nứt toác

Riêng đường tránh phía nam TP.Bảo Lộc, đơn vị thi công đã cắm biển báo cấm xe lưu thông. Theo ông Phương, đường tránh phía nam TP.Bảo Lộc chưa hoàn thành, đơn vị thi công chưa bàn giao để đưa vào sử dụng. Do đó việc xử lý sụt lún do đơn vị thi công và chủ đầu tư chịu trách nhiệm.

Mưa lớn gây sụt lún nghiêm trọng đường tránh nam TP.Bảo Lộc - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng đặt bảng cấm xe lưu thông qua đường tránh phía nam TP.Bảo Lộc

CTV

Mưa lớn gây ngập lụt và “gãy” đường tránh phía Nam TP.Bảo Lộc - Ảnh 2.

Đường tránh phía nam TP.Bảo Lộc bị sụt lún nghiêm trọng

KP

Mưa lớn gây sụt lún nghiêm trọng đường tránh nam TP.Bảo Lộc - Ảnh 4.

Vết nứt tạo ra hố sâu nguy hiểm

CTV

Cận cảnh sụt lún nghiêm trọng đường tránh phía nam Bảo Lộc vì mưa lớn

Từ đêm qua đến sáng hôm nay, do mưa lớn làm nhiều khu vực tại 2 xã Lộc Châu và Đại Lào bị ngập sâu. Chính quyền địa phương huy động lực lượng giúp hơn 34 hộ dân 2 xã nói trên di tản đến nơi an toàn. 

Mưa lớn gây ngập lụt và “gãy” đường tránh phía Nam TP.Bảo Lộc - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xã Lộc Châu túc trực tại các điểm ngập lụt để cảnh báo và hỗ trợ người dân di dời

CTV

Mưa lớn gây ngập lụt và “gãy” đường tránh phía Nam TP.Bảo Lộc - Ảnh 4.

Ngôi nhà ở thôn 2 xã Đại Lào có nguy cơ sụp đổ bởi nước lũ

CTV

Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc cho biết đến trưa nay 4.8, nước ngập tại 2 xã Lộc Châu và Đại Lào đã rút, thành phố đang cho thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.