Mùa hè ý nghĩa mà không tốn nhiều tiền

06/07/2023 08:30 GMT+7

Có những gia đình không thể chi trả số tiền quá lớn cho con học hè, chơi hè. Nhưng các con vẫn có mùa hè được nghỉ ngơi, thư giãn, bồi bổ thể chất và kỹ năng đời thường. Bên cạnh đó là những gắn kết về gia đình, họ hàng mà trong năm học các con không thể thực hiện... Những việc này thường không tốn quá nhiều tiền.

Nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ giáo dục Huỳnh Tấn Cảnh không phủ nhận các khóa học hè đã giúp ích cho cả trẻ nhỏ cũng như phụ huynh còn đang bận bịu đi làm. Công việc đòi hỏi kỹ năng ngày càng cao, ai cũng đang cố gắng từng chút một. Nếu phụ huynh lơ là việc chuẩn bị cho con những kỹ năng cần thiết, chúng sẽ sớm sẽ bị đào thải trong tương lai. "Song tôi nghĩ trẻ được học năng khiếu, ngoại ngữ, kỹ năng mà con yêu thích là ổn. Cha mẹ không nên cho con học thêm để học trước chương trình trong năm, mong con vượt trội hơn bạn bè", anh nói.

Những mùa hè không tốn nhiều tiền - Ảnh 1.

Mùa hè trải nghiệm bên gia đình của trẻ em

THU SON

Anh Cảnh cũng cho rằng bản thân thấy chạnh lòng khi chứng kiến nhiều bạn nhỏ gen Z lớn lên, bận bịu suốt ngày với các khóa học, không thể sống thiếu internet, am hiểu nhiều thứ hơn nhưng xa cách với truyền thống gia đình. Những trò chơi như nhảy dây, cờ ông địa, đá dế, tạt lon… càng xa lạ với trẻ con, dù trước đây giúp học sinh giải trí những ngày hè, vừa rèn luyện kỹ năng thao tác mà lại không tốn tiền.

"Tôi nghĩ rằng cuộc sống có bận rộn tới đâu, cha mẹ cũng nên sắp xếp thời gian để cùng con đi chơi, chỉ dạy nhiều điều cho con. Cha mẹ có thể cho con về quê nội, quê ngoại, kết nối với người thân, trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Những điều này không mất nhiều tiền nhưng đem lại nhiều giá trị", anh Cảnh bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.