Mùa hè đi biển: cẩn trọng sứa lửa đốt có thể dẫn đến tử vong

27/06/2023 14:23 GMT+7

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Trưởng khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nếu đụng phải sứa lửa khi tắm biển, người bệnh có thể bị sốc phản vệ dẫn đến tử vong.

Những ngày gần đây biển Nha Trang xuất hiện nhiều sứa lửa khiến người dân, du khách không khỏi lo lắng khi xuống tắm biển.

Mới nhất, ngày 23.6, khoa nhi - Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa tiếp nhận một bệnh nhân là bé H.T.L. (7 tuổi) nhập viện trong tình trạng nổi mẩn ngứa, tím tái, mất ý thức do bị sứa đốt.

Bị sứa lửa đốt có thể sốc phản vệ tử vong - Ảnh 1.

Bé L. bị sứa đốt bầm tím 2 cánh tay

BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Chị Nguyễn Hoàn (P.Vĩnh Hòa-mẹ bé L.) cho hay, chiều ngày 23.6 chồng chị cùng con gái đến khu vực biển Hòn Chồng để tắm thì đụng phải sứa lửa, ban đầu chồng chị bị sứa đốt khiến người mẩn ngứa, bỏng rát da.

Chồng chị lền đưa bé L. vào bờ thì bé cũng bị sứa đốt khiến cơ thể tím tái rồi ngất xỉu. "Lúc lên bờ thì bé được nhân viên cứu hộ sơ cứu rồi gọi xe cấp cứu chở đến bệnh viện. Hiện bé đã đỡ hơn nhưng bác sĩ nói còn để theo dõi vì nhiều nơi trên cơ thể bé vẫn còn sưng", chị L. cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Trưởng khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết sứa không có đốt người nhưng trên đầu con sứa có các xúc tu chứa độc tố nên chẳng may đụng vào thì con người sẽ bị nhiễm độc.

Theo bác sĩ Huy, nếu bị nhẹ thì sẽ gây phản ứng như ngứa rát trên da, còn nếu bị nặng thì có thể gây sốc phản vệ và dẫn tới tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. "Bất cứ ai cũng có thể bị sốc phản vệ không riêng gì trẻ em mà cả người lớn cũng có thể bị, tùy theo cơ thể mỗi người phản ứng với độc tố từ sứa như thế nào" bác sĩ Huy nói.

Bác sĩ Huy khuyến cáo, khi đụng phải sứa lửa thì trước hết người bệnh cần sơ cứu bằng cách dùng nước biển hoặc dấm để rửa sạch vết thương, trường hợp bỏng rát, đau có thể dùng nước đá để chườm, sau đó đến cơ sở y tế để bác sĩ kê thuốc điều trị. "Còn những trường hợp nặng có thể sốc phản vệ với các biểu hiện như đau bụng, nôn mửa, cảm thấy choáng váng, khó thở thì cần đến bệnh viện để cấp cứu ngay lập tức", bác sĩ Huy cho biết.

Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng ban quản lý vịnh Nha Trang, cho biết hàng năm vào mùa hè khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 khu vực biển Nha Trang thường xuất hiện sứa lửa. "Số lượng sứa nhiều hay ít thì cũng chưa đánh giá được. Ban cũng có khuyến cáo người dân, du khách tắm biển cần lưu ý khi thấy sứa thì tránh ra xa đồng thời kêu gọi những người gần đó cùng tránh. Chẳng may đụng phải sứa thì đơn vị có lực lượng để sơ cứu bệnh nhân ngay tại chỗ", ông Thái cho hay.


 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.