Một tay súng bắt giữ con tin đầu hàng cảnh sát Pháp

10/01/2015 10:25 GMT+7

(TNO) Một tay súng bắt ở hai người phụ nữ làm con tin trong một cửa hàng trang sức ở thành phố Montpellier, miền nam nước Pháp vào ngày 9.1, nhưng sau đó đầu hàng trước cảnh sát.

(TNO) Một tay súng bắt ở hai người phụ nữ làm con tin trong một cửa hàng trang sức ở thành phố Montpellier, miền nam nước Pháp vào ngày 9.1, nhưng sau đó đầu hàng trước cảnh sát.

Cảnh sát giải cứu con tin ở Port de Vincenne - Ảnh: Reuters

Sau 7 giờ thương thuyết, tay súng đã đầu hàng trước cảnh sát, AFP dẫn lời các nguồn tin cảnh sát cho biết.
Cảnh sát chống khủng bố Pháp đã được điều động để phong tỏa khu vực xung quanh cửa hàng trang sức. Và hai con tin an toàn sau khi tay súng đầu hàng trước cảnh sát vào rạng sáng 10.1 (giờ địa phương).
“Người đàn ông này xông vào cửa hàng trang sức nhưng đây không phải là một vụ cướp có vũ trang và hiện vẫn chưa rõ động cơ của người này”, công tố viên Pháp Christophe Barret cho hay.
Tuy nhiên, trước đó, ông Barret lại cho rằng đây là một vụ cướp có vũ trang, khẳng định không liên quan đến những vụ tấn công đẫm máu ở Paris và khống chế con tin trong ngày 9.1.
Trong ngày 9.1, lực lượng đặc nhiệm Pháp đã tấn công vào hai điểm bắt giữ con tin, tiêu diệt anh em Said Kouachi và Cherif Kouachi tại thị trấn Dammartin-en-Goele và đồng phạm Amedy Coulibaly tại Port de Vincenne, kết thúc hai vụ khống chế con tin. Có 4 con tin đã thiệt mạng. Hai anh em Kouachi cũng là hai nghi phạm chính trong vụ thảm sát tòa báo Charlie Hebdo hôm 7.1, khiến 12 người chết, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.