Một nơi trong phòng tắm có thể là ổ chứa vi khuẩn chết người

Thiên Lan
Thiên Lan
02/06/2022 00:07 GMT+7

Một loại vi khuẩn được tìm thấy trong vòi sen gây ra bệnh viêm phổi có thể gây tử vong.

Đó là vi khuẩn Legionella - có thể gây chết người nếu hít phải, đôi khi ẩn trong vòi sen, theo nhật báo Anh Express.

Hít phải vi khuẩn Legionella có thể lây truyền bệnh viêm phổi - được gọi là bệnh Legionnaires - có khả năng gây chết người. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cứ 10 người mắc bệnh thì có một người tử vong.

Vi khuẩn Legionella thường tích tụ trong vòi sen hoặc vòi nước khi không sử dụng thường xuyên.

Một loại vi khuẩn được tìm thấy trong vòi sen có thể gây ra bệnh viêm phổi “có thể gây tử vong”

Shutterstock

Vi khuẩn này chuyên lây nhiễm vào các tế bào miễn dịch của con người, như đại thực bào.

Theo công ty chuyên xử lý nước WCS của Anh, khi mở vòi hoa sen hoặc vòi nước, các giọt nước nhiễm vi khuẩn Legionella sẽ lây lan qua các bụi nước nhỏ. Mọi người dễ dàng hít những bụi nước này vào phổi. Sau đó, phổi bị nhiễm khuẩn Legionella gây ra bệnh Legionnaires hoặc sốt Pontiac.

Trang web Điều hành An toàn Sức khỏe của chính phủ Anh tuyên bố: "Bệnh Legionnaires là một dạng viêm phổi có khả năng gây tử vong và ai cũng có thể bị nhiễm bệnh", theo Express.

Tuy nhiên, những người hút thuốc, nghiện rượu nặng, người mắc bệnh hô hấp mạn tính, bệnh nhân tiểu đường và người trên 45 tuổi sẽ dễ bị viêm phổi nặng.

CDC Mỹ cho biết thêm, đối với những người mắc bệnh Legionnaires điều trị tại bệnh viện, cứ 4 người sẽ có 1 người tử vong.

Nên làm gì để tránh nhiễm bệnh?

Vào năm 2017, các nhà nghiên cứu đã cảnh báo nước rỉ sét từ vòi bằng thép không gỉ có thể khiến con người có nguy cơ mắc căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng này.

Vi khuẩn Legionella thường tích tụ trong vòi sen hoặc vòi nước khi không sử dụng thường xuyên

Shutterstock

Phát hiện này là kết quả của một thử nghiệm được thực hiện bởi Wilco van der Lugt, một kỹ sư an toàn người Hà Lan, người đã đóng góp vào các hướng dẫn của châu Âu về việc ngăn ngừa vi khuẩn.

Nhóm của ông đã nhận thấy trong trường hợp có rỉ sét kết hợp với vi khuẩn Legionella trong vòi bằng thép không gỉ - được sử dụng ở các hộ gia đình, có đến một nửa số mẫu đã bị nhiễm vi khuẩn.

Trước đây, các nhà khoa học đã khẳng định rằng các hạt rỉ sét từ ống sắt sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn Legionella phát triển. Thường là do nước trong hệ thống bị ứ đọng quá lâu, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, theo Express.

Nước đọng tạo điều kiện cho Legionella phát triển. Để giảm rủi ro, nên xả sạch các vòi nước không thường xuyên sử dụng - cả vòi sen và vòi nước, ít nhất hằng tuần. Bình chứa nước cần được vệ sinh định kỳ và kiểm tra cặn bẩn hoặc dấu hiệu ăn mòn, theo trang web Cơ quan An toàn, Sức khỏe và Môi trường của Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.