Một ngư dân tử vong nghi bị ngạt khí độc trong hầm tàu cá

27/10/2023 18:09 GMT+7

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời cấp cứu 1 ngư dân bị ngạt khí độc khi đang làm việc trên tàu cá. Còn 1 ngư dân đã tử vong trước đó.

Ngày 27.10, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, lực lượng của đơn vị vừa cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị ngạt khí độc khi đang làm việc trên tàu cá.

Theo đó, vào lúc 23 giờ 30 ngày 26.10, biên đội tàu CSB 4033 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên khu vực biển Tây Nam thì nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ y tế từ tàu cá KG 93705 TS, do ông Trương Văn Phúc (42 tuổi, H.U Minh Thượng, Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Ông Phúc cho biết, trên tàu của ông có 2 ngư dân bị ngạt khí độc khi làm việc trong hầm cá.

Vùng Cảnh sát biển 4 cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị ngạt khí độc  - Ảnh 1.

Cán bộ quân y Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cấp cứu cho ngư dân bị ngạt khí độc

XUÂN LAM

Nhận tin báo, biên đội tàu CSB 4033 nhanh chóng sử dụng xuồng đưa tổ công tác cơ động tiếp cận tàu cá để hỗ trợ y tế cho ngư dân. Tuy nhiên, khi lực lượng tiếp cận được tàu cá, thì 1 ngư dân đã tử vong, người còn lại đang trong tình trạng mạch yếu, nhịp thở nông, lơ mơ. Tổ quân y tiến hành cấp cứu, chăm sóc y tế, sau đó nạn nhân có tiến triển tốt, huyết áp và hơi thở ổn định.

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá KG 93705 TS tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho ngư dân bị ngạt khí độc và khẩn trương vào bờ để tiếp tục điều trị.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 27.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.