Một lao động Việt Nam bị bắn chết tại Angola

11/06/2015 06:10 GMT+7

Ngày 10.6, ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Diễn Thái (H.Diễn Châu, Nghệ An), xác nhận anh Phạm Văn Tuân (33 tuổi, quê xã Diễn Thái) bị tử vong tại Angola do trúng đạn.

Ngày 10.6, ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Diễn Thái (H.Diễn Châu, Nghệ An), xác nhận anh Phạm Văn Tuân (33 tuổi, quê xã Diễn Thái) bị tử vong tại Angola do trúng đạn.
Ngày 8.6 anh Tuân cùng 4 người khác đi trên ô tô từ nơi ở đến một công trường xây dựng để làm việc thì bị một người cầm súng bắn vào xe - Ảnh minh họa: Reuters
Cũng theo ông Trọng, thông tin do những lao động Việt Nam tại Angola báo tin về cho gia đình anh Tuân, cho biết ngày 8.6 anh Tuân cùng 4 người khác đi trên ô tô từ nơi ở đến một công trường xây dựng để làm việc thì bị một người cầm súng bắn vào xe. Anh Tuân trúng đạn và tử vong. Anh Tuân sang Angola lao động không phép từ 3 năm nay, anh đã có vợ và 1 con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.