Một học sinh lớp 9 dùng dao đâm chết hàng xóm

13/05/2015 11:22 GMT+7

(TNO) Sáng 13.5, thượng tá Đinh Văn Thảnh, trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết PC45 vừa bắt khẩn cấp Nguyễn N.T. (15 tuổi, ngụ ấp Giồng Lãnh 2, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, hiện đang tạm trú tại Khu phố chợ 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông) để điều tra hành vi dùng dao đâm chết người.

(TNO) Sáng 13.5, thượng tá Đinh Văn Thảnh, trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết PC45 vừa bắt khẩn cấp Nguyễn N.T. (15 tuổi, ngụ ấp Giồng Lãnh 2, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, hiện đang tạm trú tại khu phố chợ 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông) để điều tra hành vi dùng dao đâm chết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 19 giờ ngày 11.5, khi T. đi ngang nhà ông Nguyễn Văn Văn (65 tuổi, ngụ khu phố chợ 1, thị trấn Vàm Láng), ông Văn chỉ vào mặt Trung và nói “lũ ăn cắp”.
Bực tức, T. đến tiệm tạp hóa mua một dao, rồi giấu trong người, về nhà kể cho mẹ ruột. Nghe chuyện, mẹ của T. ra đường cự cãi với con gái ông Văn. Lúc này, ông Văn cầm một khúc cây đi ra thì T. xông đến dùng dao đâm một nhát vào bụng ông Văn, làm ông Văn tử vong. 
Theo Công an huyện Gò Công Đông,  T. đang là học sinh lớp 9, có hạnh kiểm tốt, của một trường THCS trên địa bàn.
Hiện PC45 đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.