Mổ khẩn cấp cho một trung úy đang công tác trên đảo Trường Sa

18/10/2015 06:12 GMT+7

Ngày 17.10, tin từ Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết bệnh viện vừa tiến hành hội chẩn và mổ khẩn cấp cho trung úy chuyên nghiệp Phạm Văn Hà (35 tuổi, quê Ninh Bình), bị thương khi đang công tác trên đảo Thuyền Chài thuộc huyện đảo Trường Sa.

Ngày 17.10, tin từ Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết bệnh viện vừa tiến hành hội chẩn và mổ khẩn cấp cho trung úy chuyên nghiệp Phạm Văn Hà (35 tuổi, quê Ninh Bình), bị thương khi đang công tác trên đảo Thuyền Chài thuộc huyện đảo Trường Sa.

Anh Phạm Văn Hà được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 ngày 17.10Anh Phạm Văn Hà được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 ngày 17.10
Vào ngày 15.10, khi trung úy Hà đang làm nhiệm vụ thì bị trượt chân ngã về phía sau, đập vùng đỉnh chẩm trên đầu xuống nền đá cứng gây chấn thương sọ não và bất tỉnh hôn mê. Sau khi được lực lượng quân y trên cụm đảo Thuyền Chài sơ cứu, bệnh nhân được tàu kiểm ngư chuyển về bệnh xá đảo Trường Sa lớn vào lúc 21 giờ ngày 16.10 trong tình trạng hôn mê sâu dần và có nhiều dấu hiệu phù não cấp độ nặng.
Lập tức bệnh xá huyện đảo Trường Sa lớn đã tiến hành hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175. Do tình trạng chấn thương quá nặng, bệnh nhân được trực thăng chuyển về Bệnh viện Quân y 175 vào trưa 17.10. Các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp và mổ lấy máu tụ trong não bệnh nhân. Kết quả mổ cho thấy bệnh nhân đáp ứng tốt, tổn thương não đã khá hơn nhưng để đánh giá hết tình hình bệnh phải chờ 21 ngày nữa.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.