Mít tinh cực lớn tại Indonesia trước kỳ bầu cử tổng thống quan trọng

10/02/2024 19:56 GMT+7

Các ứng cử viên tổng thống Indonesia đã thực hiện những cuộc mít tinh vận động cử tri cuối cùng trong ngày 10.2 trước khi bước vào cuộc bầu cử quan trọng vào tuần sau.

Cuộc bầu cử tổng thống Indonesia là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới diễn ra trong một ngày duy nhất. Các ứng cử viên đã thực hiện lần vận động cử tri cuối cùng trong ngày 10.2 trước khi bước vào giai đoạn "làm mát" trước ngày bầu cử 14.2, theo Reuters.

Mít tinh cực lớn tại Indonesia trước kỳ bầu cử tổng thống quan trọng- Ảnh 1.

Ông Prabowo Subianto trong cuộc mít tinh tại Jakarta ngày 10.2

REUTERS

Cử tri sẽ chọn ra người lãnh đạo đất nước 270 triệu dân trong 5 năm tới, kế nhiệm Tổng thống sắp mãn nhiệm Joko Widodo, người không thể tái tranh cử vì giới hạn nhiệm kỳ. Ba ứng cử viên tổng thống gồm các cựu thống đốc nổi tiếng Ganjar Pranowo và Anies Baswedan, cùng cựu tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Prabowo Subianto.

Theo kết quả khảo sát được công bố trong ngày 10.2, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đang trên đường giành được hơn 50% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống, kết quả sẽ giúp ông giành chiến thắng trong một vòng bầu cử duy nhất.

Mít tinh cực lớn tại Indonesia trước kỳ bầu cử tổng thống quan trọng- Ảnh 2.

Sân vận động chật kín người ủng hộ ông Prabowo, người tranh cử cùng con trai Tổng thống Joko Widodo

REUTERS

Cụ thể, theo khảo sát do Lembaga Survei Indonesia (LSI) thực hiện từ ngày 29.1 đến ngày 5.2 đối với 1.220 người, ông Prabowo dự kiến sẽ giành được 51,9% số phiếu bầu, Reuters dẫn kết quả cho hay. Theo sau ông là cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan với 23,3% ủng hộ và 20,3% dành cho ông Ganjar Pranowo, cựu lãnh đạo tỉnh Trung Java, trong khi 4,4% người trả lời chưa quyết định.

Hôm 9.2, tổ chức thăm dò ý kiến Indikator Politik cũng dự đoán ông Prabowo sẽ vượt ngưỡng 50% cần thiết để tránh phải bước vào cuộc tranh cử vòng hai vào tháng 6 giữa những ứng cử viên có số phiếu cao nhất.

Mít tinh cực lớn tại Indonesia trước kỳ bầu cử tổng thống quan trọng- Ảnh 3.

Ông Ganjar Pranowo trong cuộc mít tinh tại thành phố Solo

REUTERS

Giám đốc điều hành LSI Djayadi Hanan cho biết cuộc khảo sát có độ tin cậy 95% và tỷ lệ sai số 2,9%. Điều đó cho thấy vẫn có khả năng cuộc bỏ phiếu sẽ đi đến vòng thứ hai và kết quả quá sít sao để dự đoán ai sẽ là người về nhì.

Ông Hanan cho hay tỷ lệ ủng hộ của ông Prabowo đã tăng vọt kể từ khi ông chọn con trai của Tổng thống Joko Widodo là ông Gibran Rakabuming Raka làm người tranh cử cùng hồi tháng 10.2023, báo hiệu cho cử tri rằng nhà lãnh đạo nổi tiếng sắp mãn nhiệm sẽ ủng hộ ông Prabowo.

Ông Widodo đã bác bỏ việc ngầm ủng hộ ông Prabowo và tuyên bố sẽ không vận động cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Mít tinh cực lớn tại Indonesia trước kỳ bầu cử tổng thống quan trọng- Ảnh 4.

Ông Anies Baswedan tại cuộc mít tinh ở Jakarta ngày 10.2

REUTERS

Mít tinh cực lớn tại Indonesia trước kỳ bầu cử tổng thống quan trọng- Ảnh 5.

Người ủng hộ ông Baswedan lấp đầy sân vận động tại Jakarta

REUTERS

Hàng trăm ngàn người ủng hộ các ứng viên đã tham gia các cuộc mít tinh tại thủ đô Jakarta và thành phố Solo ở tỉnh Trung Java trong ngày 10.2. Tại Jakarta, làn sóng người mặc đồ xanh tập trung tại khu phức hợp thể thao chính của thành phố để bày tỏ sự ủng hộ ông Prabowo.

Người ủng hộ ông Anies lấp đầy sân vận động 82.000 chỗ tại thủ đô để cùng cầu nguyện, có người đến và ngủ lại từ đêm trước nhằm giành chỗ để có thể thấy được cựu thống đốc Jakarta.

Trong khi đó, ông Ganjar tổ chức mít tinh tại thành phố Solo với hàng ngàn người ủng hộ bất chấp trời mưa. Cựu thống đốc Trung Java kêu gọi người dân bỏ phiếu cho ông nhằm chứng minh "sự phản kháng đích thực" trước việc sử dụng tài sản nhà nước trong quá trình tranh cử, không nhắc cụ thể đến đối thủ nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.