Miền Trung, miền Nam và Tây nguyên ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

24/09/2023 21:02 GMT+7

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Trung bộ, Tây nguyên, Nam bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 19 giờ ngày 24.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc, 112,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8, mỗi giờ áp thấp đi được 10 - 15 km.

Miền Trung, miền Nam và Tây nguyên ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn - Ảnh 1.

Bản đồ hướng đi của áp thấp nhiệt đới

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Đến 19 giờ ngày 25.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,4 độ vĩ bắc, 110 độ kinh đông, cách Quảng Ngãi khoảng 140 km, Đà Nẵng khoảng 210 km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9.

Khoảng 19 giờ ngày 26.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 107,5 độ kinh đông, trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây - tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực nam Lào.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây nam của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Từ chiều 25.9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Tối và đêm 25.9, vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía bắc Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6 - cấp 7.

Từ ngày 25 - 27.9, ở khu vực Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Ở Bắc và Trung Trung bộ lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt; nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ từ 100 - 150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.

Bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể hình thành trên Biển Đông vào cuối tháng 9

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, tối 24.9, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tuyến biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các hoạt động trên biển và nuôi trồng thủy, hải sản; chủ động cấm biển và đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các chòi canh, lồng bè tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với khu vực đất liền Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công dở dang; sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Kiểm tra, rà soát, triển khai phương án vận hành và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Các bộ: TN-MT, NN-PTNT, TT-TT, Công thương, GTVT, Quốc phòng, Công an theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 25.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.