Máy bay Hàn Quốc rơi khi được điều động đối phó UAV nghi của Triều Tiên

Khánh An
Khánh An
26/12/2022 15:18 GMT+7

Máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc rơi khi cùng nhiều tiêm kích, trực thăng được điều động đối phó các máy bay không người lái (UAV) nghi của CHDCND Triều Tiên .

Lính cứu hỏa chữa cháy tại nơi máy bay KA-1 rơi ở Hàn Quốc vào ngày 26.12

ảnh chụp màn hình korea times

Hãng Yonhap ngày 26.12 đưa tin các máy bay không người lái nghi của CHDCND Triều Tiên đã băng qua Đường phân giới quân sự (MDL) với Hàn Quốc, buộc Seoul phải điều động các tiêm kích, trực thăng và khí tài khác để bắn rơi.

Theo một quan chức Bộ Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), quân đội Hàn Quốc phát hiện nhiều “vật thể không xác định”, được cho là UAV, tại khu vực rìa tỉnh Gyeonggi vào khoảng 10 giờ 25 (giờ địa phương).

Những UAV này bay qua MDL và được phát hiện tại các khu vực Gimpo, đảo Ganghwa và Paju, dẫn đến việc tạm ngưng một số chuyến bay dân sự tại Hàn Quốc.

UAV Triều Tiên bay vào không phận, Hàn Quốc bắn 100 phát đạn chưa hạ được

Hàn Quốc điều các tiêm kích, trực thăng tấn công và các máy bay khác để trừ khử các UAV trên. Hiện vẫn chưa rõ các UAV này có mang theo vũ khí hay không.

Trong số các UAV trên, có một chiếc đã bay qua Seoul trong thời gian ngắn, theo Reuters dẫn lại thông tin từ Đài News1.

Quân đội Hàn Quốc còn điều động một máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1, nhưng máy bay này bị rơi tại quận Hoengseong (tỉnh Gangwon) cách Seoul khoảng 140 km về phía đông. Máy bay rơi chưa rõ nguyên nhân vào lúc 11 giờ 39 và 2 phi công đã thoát ra an toàn.

Trước đó, cơ quan chức năng Hàn Quốc thông báo tạm ngưng các chuyến bay tại 2 sân bay Gimpo và Incheon, nhưng chưa nói rõ chi tiết.

Theo đề nghị của JSC, Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông cấm các chuyến bay tại 2 sân bay trên trong khoảng 1 giờ vào chiều ngày 26.12 (giờ địa phương).

Lệnh cấm được dỡ bỏ vào 14 giờ 10, sau khi bị ngưng tại sân bay Gimpo từ 13 giờ 08 và tại sân bay Incheon từ 13 giờ 22. Tổng cộng 20 chuyến bay tại sân bay Gimpo và 10 chuyến bay tại Incheon bị hoãn.

Truyền thông Triều Tiên chưa đưa tin về bình luận hay phản ứng của Bình Nhưỡng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.