Mắt nổi nhiều gân máu, có sao không?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
05/09/2023 00:08 GMT+7

Cơ thể có một hệ thống mạch máu dày đặc kết nối với mắt để đưa dinh dưỡng và ô xy đến cơ quan phức tạp này. Khi nhìn vào gương, phần lớn diện tích mắt mà chúng ta thấy được là tròng trắng. Đôi khi, tròng trắng mắt sẽ có màu đỏ do các mạch máu nhỏ phình lên.

Để mắt nhận được lượng máu cần thiết, mỗi nhãn cầu sẽ được kết nối với một tĩnh mạch và động mạch chính cùng rất nhiều nhánh mạch máu nhỏ tỏa đi toàn bộ mắt. Trong một số trường hợp, các mạch máu ở tròng trắng mắt sẽ nổi lên và khiến mắt có màu đỏ, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Mắt nổi nhiều gân máu có sao không ? - Ảnh 1.

Mắt đỏ kéo dài vài ngày không hết thì cần đến bác sĩ kiểm tra

SHUTTERSTOCK

Nhiều trường hợp mắt nổi gân máu chỉ là do mạch máu giãn nở tạm thời và sẽ sớm khỏi. Nguyên nhân thường là do mỏi mắt, thiếu ngủ hoặc kích ứng từ bụi, côn trùng hay thứ gì đó rơi vào mắt. Những nguyên nhân thường gặp khác gây đỏ mắt là dị ứng, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, chấn thương mắt hoặc khô mắt.

Một nguyên nhân khác có thể khiến mắt bị đỏ là xuất huyết dưới kết mạc. Đây là tình trạng các mạch máu trong mắt bị vỡ. Bất kỳ điều gì gây chấn động đủ mạnh như nôn mửa, ho đều có thể gây xuất huyết dưới kết mạc. Hiện tượng này thường không cần lo ngại vì sẽ tự động khỏi sau vài ngày.

Những người mắc rubeosis iridis, tình trạng mà các mạch máu xuất hiện bất thường trên mống mắt, cũng có triệu chứng mắt đỏ. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The Pan African Medical Journal phát hiện rubeosis iridis có thể xảy ra do cản trở dòng lưu thông máu đến võng mạc. Những người mắc bệnh tiểu đường, tắc nghẽn tĩnh mạch võng mạc và bong võng mạc sẽ có nguy cơ cao mắc tình trạng này.

Nếu mắt bị đỏ do các nguyên nhân thông thường như khô mắt, kích ứng, bụi bẩn thì một số biện pháp tại nhà có thể giúp giảm tình trạng này. Các biện pháp này là dùng thuốc nhỏ mắt, ngủ đủ giấc, hạn chế dùng thiết bị điện tử như điện thoại hay máy tính, uống nhiều nước, kiểm soát rượu bia và hạn chế hút thuốc.

Với những người đang đeo kính áp tròng thì họ cần tạm ngừng đeo loại kính này một thời gian. Biện pháp thay thế là hãy mang kính có gọng. Nếu mắt hết đỏ sau vài ngày thì nguyên nhân gây đỏ mắt, khó chịu là do mang kính áp tròng.

Trong trường hợp mắt đỏ kèm với đau mắt, nhạy cảm với ánh sáng, thay đổi thị lực hoặc chấn thương thì cần đến bác sĩ khám ngay. Tương tự, mọi người cũng phải đi khám nếu thấy các triệu chứng của nhiễm trùng mắt như mắt đỏ, đau, ngứa, mờ hoặc vết đỏ kéo dài vài ngày không hết, theo Medical News Today.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.